Chém người, cướp xe máy, chỉ xử lý 1 tội?

Nạn nhân bị chém rồi cướp xe máy nhưng CQĐT chỉ khởi tố vụ án cố ý gây thương tích…

Ngày 25-9, anh Trần Văn Đức (38 tuổi, ngụ phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết đã nhận được thông báo của Công an huyện An Lão về việc phục hồi điều tra vụ án mà anh bị chém rồi bị cướp xe máy xảy ra từ hơn một năm trước.

Nhận cầm đồ rồi chém khách, cướp xe

Trước đó, ngày 28-4-2017, thông qua một người bạn, anh Đức cầm chiếc xe máy Jupiter của mình cho Trần Văn Bắc (Bắc “vinh”, ngụ xã Quang Trung) để vay 3 triệu đồng. Do không có đủ tiền, Bắc chỉ đưa cho anh Đức 1,5 triệu đồng, số tiền còn lại Bắc hẹn chiều sẽ đưa nốt. Tuy nhiên, sau khi mang xe máy của anh Đức đi, Bắc không giao nốt 1,5 triệu đồng còn lại như thỏa thuận.

Đến tối 30-4-2017, anh Đức cùng ba người bạn đi trên hai xe máy tới nhà Bắc ở xã Quang Trung chuộc xe. Tại đây có một người đàn ông khoảng 40 tuổi (từng đi cùng Bắc lúc cầm xe của anh Đức) nói thay mặt Bắc nhận tiền, trả xe. Anh Đức trả 1,5 triệu đồng tiền gốc và 50.000 đồng tiền lãi rồi lấy xe về.

Anh Đức cùng hai người bạn đi hai xe máy đi trước, người bạn còn lại điều khiển xe Wave đi sau. Ra khỏi nhà Bắc khoảng 200 m, tới khu vực Trường Tiểu học Quang Trung (thôn Câu Hạ B), chưa thấy người bạn chạy xe Wave ra, nhóm anh Đức dừng lại chờ.

Bất ngờ lúc này có hai thanh niên đi xe máy tới. Cả hai cầm kiếm, tuýp sắt lao vào chém, đánh anh Đức. Anh Đức bị chém trúng ba nhát, hai nhát vào lưng, một nhát vào ngang má trái làm đứt vành tai, phải cố vùng chạy vào một nhà dân gần đó. Sau đó, hai thanh niên lấy luôn chiếc xe máy Jupiter của anh Đức rồi bỏ đi.

Anh Đức cho biết anh và các bạn nhận diện được hai nghi can chém anh, cướp xe chính là Bắc “vinh” và Trần Văn Sơn (Sơn “tuyền”, ngụ xã Quang Hưng).

Anh Trần Văn Đức bị chém ngang mặt làm đứt vành tai, sau đó bị cướp xe máy. Ảnh: ĐH

Anh Trần Văn Đức bị chém ngang mặt làm đứt vành tai, sau đó bị cướp xe máy. Ảnh: ĐH

Án suýt bị “chìm xuồng”

Ngay đêm đó, anh Đức đã trình báo với Công an huyện An Lão về việc bị nhóm Bắc “vinh” chém, cướp xe máy của anh. Sau đó, khi anh điều trị tại BV huyện An Lão đã có cán bộ điều tra tới lấy lời khai. Tiếp đó, sau nhiều lần anh Đức có đơn đề nghị xử lý hình sự Bắc “vinh” và đồng phạm, CQĐT Công an huyện An Lão tiếp tục lấy lời khai, cho anh đi giám định thương tích. Tuy nhiên, sau này sự việc rơi vào im lặng. Anh Đức và gia đình không hề nhận được thông báo nào từ phía CQĐT Công an huyện An Lão nữa.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an huyện An Lão cho biết CQĐT công an huyện này đã xác định được hai nghi can gây ra vụ chém anh Đức, lấy xe của anh là Bắc “vinh” và Sơn “tuyền”. Chiếc xe máy Jupiter của anh Đức mà nhóm Bắc “vinh” lấy đi đã được Bắc giao cho người bạn từng giới thiệu anh Đức cầm xe cho Bắc. Tháng 7-2017, công an huyện đã thu giữ chiếc xe tang vật này.

Theo kết quả giám định pháp y, anh Đức bị thiệt hại 15% sức khỏe nên ngày 28-2-2018, CQĐT đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Sau ba tháng, CQĐT đã tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra mà chưa triệu tập làm rõ được nhóm nghi can.

Anh Đức cho biết sau khi anh khiếu nại quyết liệt, ngày 6-9-2018 CQĐT đã ra quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó thừa nhận cán bộ điều tra không thông báo về kết quả giám định thương tích cho anh. Tiếp đó, ngày 17-9, CQĐT ra thông báo phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích vì qua xác minh đã có đủ căn cứ để phục hồi điều tra.

Hiện anh Đức vẫn tiếp tục khiếu nại vì cho rằng CQĐT chỉ khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là chưa đúng bản chất vụ việc. Theo anh, hai nghi can Bắc, Sơn sau khi chém anh nhiều nhát đã cướp chiếc xe máy của anh. Đây là hành vi dùng vũ lực ngay tức khắc để chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, anh yêu cầu CQĐT phải xử lý hai nghi can này về hai tội là cố ý gây thương tích và cướp tài sản theo đúng quy định của BLHS.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi vụ án có diễn tiến mới.

Không tống đạt cả thông báo tạm đình chỉ?

Theo Công an huyện An Lão, thông báo tạm đình chỉ điều tra đã được giao cho cha của anh Đức vào chiều 28-5-2018.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, cha của anh Đức cho hay CQĐT không hề tống đạt thông báo tạm đình chỉ điều tra tới gia đình ông. Phải tới tận chiều 27-8 vừa qua, một cán bộ CQĐT tên BHL gọi điện thoại mời ông ra quán nước rồi nhờ ông ký vào một tờ giấy xác nhận do cán bộ này ghi sẵn với nội dung đã thông báo tới gia đình. Sau khi ông lên Công an huyện An Lão gặp ông BHL làm ầm ĩ, lấy lại tờ giấy mà cán bộ này nhờ ông ký, chiều 29-8 Công an huyện An Lão đã cử người tới nhà ông xác minh sự việc.

“Công an huyện An Lão đã tới nhà tôi lập biên bản ghi nhận việc anh L. không gửi thông báo tạm đình chỉ cho gia đình tôi mà tới ngày 27-8 mới gọi tôi ra quán nước rồi nhờ tôi ký vào tờ giấy đã viết sẵn” - cha của anh Đức nói.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/chem-nguoi-cuop-xe-may-chi-xu-ly-1-toi-794854.html