Chém mẹ tử vong, vợ trọng thương rồi tự sát bất thành

Đối tượng say rượu chém mẹ tử vong, đánh vợ bị thương rồi tự sát bất thành.

Hung khí "nghịch tử" dùng dao chém mẹ tử vong ở Bắc Giang

Sáng 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Đồng Tân (Hiệp Hòa, Bắc Giang) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, tối 17/9, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Văn Lương (SN 1966, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Tân) xảy ra mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Việt (SN 1967). Nóng giận, Lương lấy đòn gánh đuổi đánh vợ chạy quanh nhà.

Thấy con trai đánh con dâu, bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1930, mẹ của Lương) vội chạy tới can ngăn, liền bị Lương vào nhà cầm dao chém liên tiếp vào mặt khiến bà Tiệp gục xuống. Sau khi gây án, Lương tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Tiệp đã tử vong. Hiện Lương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên còn bà Việt bị thương nhẹ hơn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Tân, Lương chưa từng có tiền án tiền sự, dù hay uống rượu nhưng chưa gây ra vụ việc nào nghiêm trọng. Gia đình "nghịch tử" cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng Lương có 4 người con, trong đó, 3 người đã lập gia đình.

Phúc Hưng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chem-me-tu-vong-vo-trong-thuong-roi-tu-sat-bat-thanh-d272571.html