Chém con nợ nguy kịch vì đòi tiền bất thành

Đến nhà Lộc đòi nợ thì xảy ra cự cãi, Linh và Thân lấy dao đuổi chém con nợ khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Ngày 20/4, Công an quận 11 (TP HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Linh (SN 1980) và Đinh Công Thân (SN 1996), cùng trú quận Bình Tân về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu trên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Linh và Lưu Văn Lộc (SN 1998, ngụ quận 11) vốn là bạn bè. Cả 2 thường sử dụng ma túy cùng với nhau.

Khoảng tháng 2/2018, Linh đưa cho Lộc 500.000 đồng để mua dụng cụ sử dụng ma túy đá. Sau đó, Lộc đi mua dụng cụ hết 100.000 đồng và giữ lại 400.000 đồng không trả lại cho Linh.

Thời gian này, Lộc cũng mượn của Linh 1 triệu đồng để ăn tiêu. Linh biết chuyện Lộc mua dụng cụ sử dụng ma túy hết 100.000 đồng và "ém" luôn 400.000 đồng nên đã gộp cho Lộc nợ tất cả 1,5 triệu đồng.

Báo Dân Việt đưa tin, khoảng 20h ngày 18/4, Linh rủ thêm Thân đi đến nhà của Lộc để đòi nợ. Tại đây, 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Xảy ra xô xát, Linh rút dao trong người đâm vào tay Lộc. Cùng lúc đó, Thân cũng dùng dao đâm vào vai Lộc. Nạn nhân hô hoán rồi gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Linh và Thân trốn khỏi hiện trường; còn Lộc được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 11 trong tình trạng nguy kịch.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 11 đã xác định Linh và Thân là 2 nghi phạm gây án nên đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chem-con-no-nguy-kich-vi-doi-tien-bat-thanh--234413.htm