Chém chủ nhà nghỉ dã man vì không gọi được điện thoại

Đối tượng đã túm tóc, dùng dao chém liên tiếp vào người, đầu, tay,…mặc cho nạn nhân vùng vẫy kêu xin, sau đó nạn nhân ngã gục ra sàn nhà do bị nhiều vết thương quá nặng và mất máu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc và đối tượng bị người dân khống ché

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc và đối tượng bị người dân khống ché

Nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật sáng nay cho biết: Công an phường Phú La, Hà Đông (Hà Nội) hiện đang tạm giữ nam thanh niên để làm rõ nguyên nhân việc đối tượng này dùng dao chém chủ nhà nghỉ liên tiếp, khiến nạn nhân thương nặng. Nhưng do đối tượng có dấu hiệu thần kinh bất thường nên vẫn chưa khai thác được nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả.

Cụ thể, vào khoảng 20h50' ngày 10/11, một nam thanh niên bất ngờ đi vào một nhà nghỉ số 14 ngõ 12 phường Phúc La, Hà Đông chém liên tiếp vào bà Đặng Thị V. (SN 1971) khiến bà V. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo chị Đặng Thị Hồng T. (con gái nạn nhân V.), nam thanh niên khoảng chừng 30 tuổi. Khi đi vào nhà nam thanh niên nói trên tự kéo kín cửa, nhờ bà V. gọi điện thoại cho Công an vì lí do anh ta nói là đang bị truy sát. Tuy nhiên, bà V. không gọi được vì máy bận, bà tiếp tục gọi cho người quen nhờ liên lạc cũng không thành công.

Đúng lúc này nam thanh niên trên biết bà V. không thể liên lạc với công an nên đã dùng những lời lẽ đe dọa cho bà V., sau đó túm tóc, dùng dao chém liên tiếp vào người, đầu, tay,… bà V. mặc cho bà vùng vẫy kêu xin, sau đó bà V. ngã gục ra sàn nhà do bị nhiều vết thương quá nặng và mất máu.

Chị T. cho biết, đối tượng gây ra vụ hành hung là người gần nhà với bà Đặng Thị V. Trước đó, hai bên gia đình chưa từng gây ra mâu thuận với nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên nam thanh niên này đi vào nhà nghỉ của bà V.

Ngay sau khi nhận được tin được tin báo, lực lượng chức năng phường Phú La nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trước đó, nam thanh niên này cũng đã bị người dân khống chế, chờ công an đưa về phường điều tra khai thác lí do.

Nguồn tin cũng cho biết: "Thanh niên chưa có hồ sơ bệnh án về thần kinh, tuy nhiên người này đang trong diện theo dõi của công an phường. Trước đó đã từng gây mâu thuẫn, gây mất trật tự, thậm trí mẫu thuẫn cả với bố đẻ của mình".

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/chem-chu-nha-nghi-da-man-vi-khong-goi-duoc-dien-thoai-78451.html