Chém chết nhân viên quán karaoke vì bị nhắc nhở chỗ đỗ xe

Hoàng Văn Thắng đã chém chết anh L. là bạn đồng hương, nhân viên của quán karaoke vì bị nhắc nhở chỗ để xe.

Con dao hung khí trong vụ án

Con dao hung khí trong vụ án

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an Tp. Móng Cái đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Thắng (SN 1989, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi chém người tại quán karaoke T.N trên địa bàn xã Hải Xuân, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 15/1, sau khi đã uống nhiều bia, rượu, bức xúc trước việc bị anh L. nhắc nhở đỗ xe không đúng khi đến quán karaoke T.N, Thắng đã tìm được 1 con dao tại quán hát và chém anh L. khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Được biết Hoàng Văn Thắng với anh L. là đồng hương, Thắng thường xuyên đến quán hát T.N nơi anh L. làm việc để chơi, hát karaoke.

Sau khi gây án, Thắng đã bỏ chạy và lẩn trốn tại địa bàn Tp. Móng Cái. Đến ngày 16/1, sau 1 ngày lẩn trốn, Thắng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Thủy Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chem-ban-dong-huong-vi-mau-thuan-tai-quan-karaoke-d408214.html