Chém chết người trên bàn nhậu

Bị bạn nhậu đấm, Tuấn lấy dao chém vào lưng, cổ của đối phương khiến nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều.

Chiều 7/7, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự Ngô Thanh Tuấn (29 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi "Giết người".

Ngô Thanh Tuấn bị bắt giữ

Ngô Thanh Tuấn bị bắt giữ

Theo đó, trưa 5/7, Ngô Thanh Tuấn đến phòng trọ của ông Hồ Văn Đặng, ở khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên để dùng tiệc.

Tại đây, Tuấn cùng nhậu với Huỳnh Văn Phiếp (27 tuổi, quê Tây Ninh). Trong lúc nhậu, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Phiếp cùng 1 người bạn (chưa rõ lai lịch) dùng tay đấm Tuấn.

Tức giận, Tuấn vào phòng trọ lấy 1 con dao cán nhựa dài 20cm chém vào lưng, cổ của Phiếp. Thấy vậy, mọi người chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn về phòng trọ lẩn trốn thì bị Công an huyện Bàu Bàng bắt giữ. Tại cơ quan công an Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Bàu Bàng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, vật chứng, đồ vật, tài liệu liên quan và bàn giao đối tượng gây án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương điều tra theo thẩm quyền./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/chem-chet-nguoi-tren-ban-nhau-post955230.vov