Chém chết người rồi về nhà ngủ

Sau khi chém chết con nợ của người quen, Linh đã về đi ngủ và bị công an ập vào bắt gọn.

ContentNgày 15/2, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ Ninh Quốc Linh (tự Cu quậy, 29 tuổi, ngụ phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang) và Trần Chí Hiếu (24 tuổi, ngụ cùng địa phương) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2018, Linh đến nhà tìm anh BHT (39 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, TP Vị Thanh) để đòi 7 triệu đồng giúp người quen nhưng không thành công.

Tức giận, khoảng 0 giờ ngày 15/2, Linh rủ thêm Hiếu mang theo hung khí đi tìm anh T. để chém. Khi đi đến gần chợ phường 7 đoạn thuộc khu vực 5, phường 7, TP Vị Thanh thì gặp anh T. đang ngồi trong một quán ăn, ngay lập tức Linh và Hiếu lấy hung khí xông vào chém "con nợ".

Anh T. bị Linh dùng cây cưa (cưa cây kiểng) chém và bị Hiếu đâm nhiều nhát. Hậu quả nạn nhân chết tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an TP Vị Thanh đã bắt giữ Linh khi đối tượng đang ngủ chỉ vài giờ sau đó. Còn Hiếu cũng đầu thú sau đó.

Hiện nay những người cho vay nợ hoặc đi đòi nợ thuê rất manh động, họ sẵn sàng dùng hung khí. Như hôm 22/1 vừa qua, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trịnh Văn Đua (1996, trú thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để xác minh làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 10/1, Trịnh Văn Đua đi đến nông trường Nghĩa Trung, thuộc thôn Bàu Đỉa gặp anh Đặng Đình C (SN 1985, trú thôn Bàu Đỉa) để đòi tiền nợ.

Tuy nhiên, hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã đánh nhau. Trong lúc xô xát, Đua lấy một con dao cạo mủ cao su chém vào vùng mang tai của anh C, làm nạn nhân bị đứt động mạch cổ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Phú Riềng và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Sau khi gây án, chiều 11/1, đối tượng Đua đã ra đầu thú. Bước đầu, Đua thừa nhận hành vi của mình, hiện đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chem-chet-nguoi-roi-ve-nha-ngu-3352965/