Chém chết người, 4 đối tượng lãnh án

Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 5-3, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú huyện Vạn Ninh, cùng phạm tội giết người. Cụ thể: Nguyễn Công Luân (sinh năm 1988): 17 năm 6 tháng tù; Võ Thành Hải (sinh năm 1977): 15 năm tù; ....

Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 5-3, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú huyện Vạn Ninh, cùng phạm tội giết người. Cụ thể: Nguyễn Công Luân (sinh năm - SN 1988): 17 năm 6 tháng tù; Võ Thành Hải (SN 1977): 15 năm tù; Dương Minh Khoa (SN 1992): 18 năm tù; Phan Thanh Tùng (SN 1991): 12 năm tù. Các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 174 triệu đồng (gồm 80 triệu đồng đã bồi thường trước đó), đồng thời cấp dưỡng nuôi 2 con của người bị hại 2 triệu đồng/tháng/cháu cho đến khi lần lượt đủ 18 tuổi.

 4 bị cáo trước tòa.

4 bị cáo trước tòa.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 15-7-2018, nhóm Nguyễn Ngọc Trình, Nguyễn Thành Sơn mâu thuẫn với nhóm Luân, Hải, Tùng, dẫn tới đánh nhau. Sơn bị Tùng dùng gạch đánh vào đầu gây thương tích. Được mọi người can ngăn, tất cả ra về. Trình chở Sơn đi lấy hung khí và tìm Hải đánh trả thù nhưng không gặp. Vợ Hải nhìn thấy liền báo công an xã và kể cho Luân. Biết tin, Hải kéo cả nhóm đi đánh lại. Luân rủ thêm Khoa. Gặp Trình giữa đường, khi Trình cầm kiếm xông tới, nhóm Luân chém nhiều nhát, làm Trình tử vong. Sáng hôm sau, 4 đối tượng ra đầu thú.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201903/chem-chet-nguoi-4-doi-tuong-lanh-an-8107352/