Chém chết mẹ vợ rồi về nhà ngủ

Sau khi sát hại mẹ vợ, đồng thời chém em vợ trọng thương, Giàng Seo Mìn về nhà ngủ thì bị công an bắt giữ.

Giàng Seo Mìn tại cơ quan điều tra.

Giàng Seo Mìn tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng nay (9/11), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ Giàng Seo Mìn (30 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, bốn năm trước, Mìn kết hôn với chị Ly Thị Dua song do mâu thuẫn nên năm 2017 chị Dua bỏ đi Trung Quốc làm thuê không trở về.

Công an lấy lời khai đối tượng Mìn

Đêm 8/11, Mìn đến nhà bà Giàng Thị Xoa (Mẹ vợ), giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 22h, Mìn cầm dao xông vào chém bà Xoa tử vong tại chỗ và Lý Seo Dế (14 tuổi, em vợ) bị thương nặng. Hiện em vợ Mìn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Gây án xong Mìn đi xe máy bỏ trốn về nhà tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên đi ngủ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo NLĐ

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/chem-chet-me-vo-roi-ve-nha-ngu-n-201926.html