Chém chết dì ruột vì không xin được nhẫn vàng

Ngày 13.11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hồ Vũ Khang (18 tuổi, ngụ ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi 'giết người' và 'cướp tài sản'.

Đối tượng Hồ Vũ Khang. Ảnh; C.A

Theo cơ quan điều tra, ngày 6.11, sau khi đi nhậu với bạn về, Khang đạp xe đến nhà bà ngoại nhưng không tìm thấy ngoại mà gặp chị Huỳnh Thị Hằng Nga (38 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, là dì ruột của Khang), vừa ăn cơm xong. Thấy trên tay chị Nga có đeo chiếc nhẫn vàng, Khang hỏi xin nhưng chị Nga từ chối. Không xin được nhẫn, Khang đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ chị Nga làm chị chết tại chỗ.

Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, Khang đã lấy đi chiếc nhẫn và bỏ đi.

Đến trưa 7.11, bà ngoại của Khang phát hiện vụ việc và trình báo cơ quan Công an.

Qua quá trình điều tra, đến tối 10.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được Hồ Vũ Khang.

A.C

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/chem-chet-di-ruot-vi-khong-xin-duoc-nhan-vang-641168.ldo