Chém bạn gái trọng thương sau khi đi nhậu về

Ngày 28/9, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Phương (SN 1976, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phương và chị Trương T.C.V (SN 1985, trú ở tỉnh Hậu Giang) có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).

Khoảng 20 giờ 30 ngày 24/9, do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về giữa Phương và chị V. có xảy ra tranh cãi. Quá trình xô xát, Phương đã đánh chị V. rồi tiếp tục vào bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người chị V. khiến nạn nhân gục xuống.

Chị V. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu sau đó trong tình trạng đa chấn thương.

 Đối tượng Nguyễn Văn Phương. Ảnh: CAND

Đối tượng Nguyễn Văn Phương. Ảnh: CAND

Nhận được thông tin, Công an phường Phú Bài và Công an thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và đưa Phương về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/che-m-ba-n-ga-i-tro-ng-thuong-sau-khi-di-nha-u-ve-314580.html