Chém anh họ tử vong vì từ chối uống cà phê

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Khôi (SN 1994, trú khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hoàng Quốc Khánh (SN 1996) là anh em bà con cô cậu ruột với Khôi và ở gần nhà nhau. Khoảng 8 giờ sáng 1/4, Khôi rủ Khánh đi uống cà phê nhưng bị từ chối. Cho rằng Khánh coi thường mình, Khôi về nhà lấy cây rựa bằng sắt dài 73cm qua nhà tìm anh họ “nói chuyện”.

Bị cáo Khôi tại phiên tòa

Thấy Khánh đang ngồi chơi game, Khôi dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ của Khánh làm nạn nhân gục tại chỗ. Khánh được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Sau gây án, Khôi về nhà lấy nhiều loại thuốc Tây uống tự tử. Do được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên bị cáo giữ được tính mạng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khôi 20 năm tù về tội giết người.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/chem-anh-ho-tu-vong-vi-tu-choi-uong-ca-phe-274502.html