Chém 4 người thương vong sau khi bị phát hiện giở trò đồi bại với chị dâu

Định giở trò đồi bại với chị dâu nhưng không thành, lại bị người nhà phát hiện, Huỳnh chém chết ông nội cùng 1 người cháu sau đó treo cổ tự tử.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày mùng 3 Tết (18/2) tại thôn Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) khiến 3 người chết và 2 người bị thương nặng.

Theo nguồn tin trên báo Công lý, rạng sáng 18/2, Hoàng Văn Huỳnh (SN 1999) sau khi đi chơi về đã vào phòng chị dâu tên Nông Thị Kỉao đang ngủ cùng 2 con và có hành vi quấy rối nhằm giở trò đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự, bỏ chạy.

Sau đó, tên Huỳnh lấy được con dao chém chị Kỉao bị thương. Phát hiện sự việc, ông nội của Huỳnh là ông Hoàng Văn Lý (SN 1944) chạy đến can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao chém chết tại chỗ.

Trong cơn điên cuồng, tên Huỳnh tiếp tục dùng dao chém 2 con chị Kỉao là cháu Nông Hoàng Mỹ Tâm (SN 2013) và Nông Thủy Tiên (SN 2011) khiến cháu Tiên tử vong tại chỗ, cháu Tâm bị thương.

Sau khi gây án, Huỳnh vào bếp, đóng cửa và dùng dây điện treo cổ tự tử. Sự việc sau đó đã được người dân trình báo lên Công an tỉnh Cao Bằng. Các nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chem-4-nguoi-thuong-vong-sau-khi-bi-phat-hien-gio-tro-doi-bai-voi-chi-dau-227335.htm