Chém 3 người trọng thương vì mâu thuẫn đá bóng

Chỉ vì mâu thuẫn vặt lúc đá bóng, Hưng đã rủ đồng bọn chém 3 người gây thương tích...

Sáng 29-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Phạm Vũ Phương (18 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an: Lúc 17h ngày 20-8, tại sân bóng đá Cây Sung thuộc ấp 4, Bàu Đồn, nhóm của Trương Quang Khải (15 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn) đá bóng với nhóm Nguyễn Lê Minh Hưng (16 tuổi). Trong lúc đá bóng, Khải và Hưng va chạm rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn. Nhóm của Khải đến quán Lan Trinh gần đó uống nước.

Do bực tức bị Khải đánh nên Hưng điện thoại cho Phương, Nguyễn Văn Toàn (17 tuổi), Lê Duy Phúc (16 tuổi) đến đánh Khải. Thấy nhóm của Hưng đến quán Lan Trinh, nhóm của Khải bỏ chạy ra phía sau quán. Lúc này, Phương cầm dao tự chế cùng Toàn, Hưng đuổi theo chém Khải và 2 người bạn Khải gây thương tích nặng.

Đối tượng Phương

T. N

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/chem-3-nguoi-trong-thuong-vi-mau-thuan-da-bong-508053/