Chelsea vượt qua MU nhờ lời hứa 260 triệu bảng

Chelsea đã vượt qua Manchester United trong cuộc đua giành Luis Campos với lời hứa trị giá 260 triệu bảng Anh.

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Mirror (Anh) hôm nay về những chuyển động trong giới lãnh đạo CLB Chelsea.

Theo Mirror, ông chủ Chelsea Todd Boehly muốn tiếp tục cuộc cách mạng tại Stamford Bridge bằng cách ký hợp đồng với cố vấn bóng đá của PSG Luis Campos. Nhiệm vụ chính của Campos tại Chelsea là hoạch định chiến lược với các bản hợp đồng mới của CLB.

Luis Campos rất "đắt sô" với vai trò cố vấn hay giám đốc thể thao. ẢNH: GETTY

Luis Campos rất "đắt sô" với vai trò cố vấn hay giám đốc thể thao. ẢNH: GETTY

The Blues đang trong giai đoạn “giao thời” sau khi sa thải HLV Thomas Tuchel vào giữa tuần trước. HLV Graham Potter đã được xác nhận là người thay thế Tuchel và mục tiêu tiếp theo của Todd Boehly là bổ nhiệm giám đốc thể thao cho Chelsea.

Boehly được biết đến như là một người kinh doanh tài năng chứ không có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bóng đá. Tuy nhiên, Boehly đang kiêm luôn chức giám đốc thể thao tạm thời ở Chelsea kể từ khi Marina Granovskaia chia tay CLB. Campos được cho là người cực kỳ phù hợp giữ vai trò giám đốc thể thao khi ông kinh qua nhiều CLB lớn như Real Madrid, AS Monaco, Lille và bây giờ là PSG.

Giám đốc thể thao 58 tuổi người Bồ Đào Nha này nhận cơn mưa lời khen trong các thương vụ chuyển nhượng ông thực hiện trong thập kỷ qua và Boehly muốn Campos “dẫn dắt” Chelsea trong 2 kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Todd Boehly sa thải Thomas Tuchel vì cả hai không cùng có tầm nhìn chiến lược tại Chelsea. ẢNH: MIRROR

Tờ Le Parisien (Pháp) thông tin, The Blues sẵn sàng trả cho Campos 8 triệu euro (7 triệu bảng Anh ) và cung cấp cho ông “một chiếc rương khổng lồ” trị giá 300 triệu euro (260 triệu bảng Anh) để xây dựng một đội hình phù hợp với yêu cầu của HLV Potter tại Chelsea.

Đáng chú ý, Campos có thể tiếp tục vai trò cố vấn của mình với PSG, nơi ông thay thế cựu giám đốc thể thao Leonardo vào mùa hè vừa qua. Campos có thể vừa làm việc cho PSG vừa làm việc cho Chelsea. Tờ Le Parisien cho biết thêm, hợp đồng của Campos với nhà vô địch Ligue 1 PSG chỉ ngăn cản ông nắm giữ các vị trí ở hơn ba câu lạc bộ.

Chelsea sẽ là đội thứ ba của Luis Campos, khi hiện tại ông đang làm giám đốc thể thao cho đội bóng ở La Liga Celta Vigo. Điều đó đồng nghĩa, ngoài việc trả lương cao cho Campos, Chelsea phải tốn thêm một khoản phí “chuyển nhượng” để có sự phục vụ của Campos.

Campos có thể vừa làm việc với Lionel Messi tại PSG vừa làm việc với các ngôi sao tại Chelsea. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror cho rằng, việc Chelsea muốn ký hợp đồng với Campos như một đòn giáng mạnh vào Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford đã tìm đến Campos từ năm 2018 nhưng không thành công và “quỷ đỏ” được liên kết với Campos một lần nữa 2 năm sau đó.

Người giàu nhất nước Anh và là fan của MU, Sir Jim Ratcliffe rất quan tâm đến việc đưa Campos đến Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe muốn mua lại MU từ tay gia đình nhà Glazer. Và nếu làm được điều đó, Sir Jim Ratcliffe sẽ làm mọi cách để bổ nhiệm Campos.

Vào tháng 8 vừa qua, người phát ngôn của Sir Jim Ratcliffe khẳng định: “Nếu Manchester United được rao bán, Sir Jim Ratcliffe chắc chắn là một người mua tiềm năng. Nếu điều gì đó như thế này xảy ra, chúng tôi muốn nói chuyện với họ để có thể sở hữu lâu dài Manchester United".

Chelsea nhiều khả năng sẽ vượt qua MU để có sự phục vụ của Campos. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, việc Sir Jim Ratcliffe vẫn chưa thể mua được Manchester United đã giúp Chelsea chớp lấy cơ hội, "cướp" đi sự phục vụ của Luis Campos, tờ Mirror bình luận.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chelsea-vuot-qua-mu-nho-loi-hua-260-trieu-bang-post698597.html