Chelsea vững ngôi đầu sau trận thắng Leicester 3-0

Kante góp một bàn trong trận thắng của Chelsea trên sân King Power ở vòng 12 Premier League diễn ra tối 20-11 (giờ Hà Nội).

Chelsea thi đấu thanh thoát và giành chiến thắng dễ dàng ngay trên sân nhà Leicester. Các bàn của đội khách lần lượt được ghi bởi Antonio Rudiger, N'Golo Kante và Christian Pulisic.

Đội bóng thành London giữ vững ngôi đầu với 29 điểm, hơn Man City 6 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Chelsea bất bại trận thứ 9 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Leicester lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường trước đội đầu bảng Chelsea. Tuy nhiên, hàng thủ có phong độ tệ của huấn luyện viên Brendan Rodgers lại không thể chống đỡ sức ép liên tục từ 2 biên và cả trung lộ của đội khách.

Cặp tiền vệ Soumare, Ndidi thường xuyên chuyền hỏng, mất bóng. Thậm chí, thủ môn kỳ cựu Kasper Schmeichel cũng có những khoảnh khắc hớ hênh.

Một lần nữa, Chelsea cho thấy việc mất cả 2 tiền đạo cắm không phải là vấn đề quá lớn. Havertz trong vai trò tiền đạo ảo vẫn cho thấy sự gắn kết với các đồng đội xung quanh. Chưa dừng ở đó, "The Blues" còn tạo ra sự đột biến từ 2 hậu vệ biên đang có phong độ chạm đỉnh.

Sau cơ hội đối mặt bị bỏ lỡ ở ngay đầu trận, Chilwell đã ghi dấu với pha treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Rudiger đánh đầu hạ Schmeichel.

Từ giữa sân, Kante cũng không phải chịu nhiều sức ép. Anh thoải mái dâng cao tham gia tấn công và tạo nên khoảnh khắc đẹp ở phút 28.

Cú ra chân từ ngoài vùng cấm của tiền vệ người Pháp đưa bóng hướng vào góc xa khung thành trước sự bất lực của hàng thủ áo xanh. Tình huống dẫn đến bàn thắng cũng có công của Reece James. Hậu vệ này có pha thoát pressing ấn tượng trước khi mở bóng cho Kante.

Bên kia chiến tuyến, Leicester phụ thuộc hoàn toàn vào Jamie Vardy. Tuy nhiên, tiền đạo này thường xuyên ở tình trạng đói bóng. Youri Tielemans vắng mặt đồng nghĩa với việc chủ nhà mất đi cầu thủ có khả năng cầm bóng và thực hiện những đường chuyền sáng nước lên phía trên. Trong hiệp một, Leicester không có nổi cú sút về phía khung thành Chelsea.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Brendan Rogers và Tuchel đều làm mới hàng công. Tuy nhiên, chỉ những sự điều chỉnh của đội khách phát huy hiệu quả. Bộ đôi Hakim Ziyech, Christian Pulisic vào sân và liên tục khuấy đảo hành lang trái của "Bầy cáo". Ziyech phô diễn kỹ thuật và tạo ra 2 cơ hội ngon ăn cho Pulisic và một trong số đó trở thành bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho "The Blues" ở phút 71.

Hàng thủ chơi tệ khiến Leicester không thắng trong 5 trận gần nhất. Ảnh: Reuters.

Trong phần còn lại của hiệp 2, Chelsea vẫn không ngừng gây sức ép và có thêm 3 lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, các pha lập công của Hudson-Odoi, Pulisic và James đều không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi hàng công chơi thăng hoa, các nhân tố ở hàng thủ Chelsea cũng chơi tập trung, đặc biệt là Edouard Mendy. Thủ môn người Senegal có 2 pha bay người cứu thua xuất sắc để cản cú sút xa của Amartey và Maddison, qua đó giúp đội khách giữ sạch lưới.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/1017945/chelsea-vung-ngoi-dau-sau-tran-thang-leicester-3-0