Chelsea vs MU, 23h30 hôm nay 28/2: Tuchel nếm 'trái đắng'?

HLV Thomas Tuchel vẫn chưa quên thất bại trước MU cách đây hai năm và đêm nay, chiến lược gia người Đức lại chạm trán Quỷ đỏ.

Hai năm trước, Thomas Tuchel dẫn dắt PSG đánh bại MU 2-0 ngay tại Old Trafford ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Thời điểm ấy, tấm vé vào tứ kết gần như nằm chắc trong tay PSG bởi lợi thế quá lớn của đội bóng Pháp. Nhưng tại Paris, MU đã tạo nên địa chấn và quả phạt đền phút chót của Rashford đã giúp Quỷ đỏ thắng ngược 3-1, giành vé đi tiếp.

Tuchel dĩ nhiên vẫn nhớ như in trận thua đó, thất bại mà chiến lược gia người Đức cho rằng tồi tệ nhất nghiệp cầm quân tính đến thời điểm hiện tại. Trước khi rời PSG đến Chelsea, Tuchel còn hai lần chạm trán Mum (thắng 1 và thua 1).

Solskjaer sẽ lại đánh bại Tuchel?

Solskjaer sẽ lại đánh bại Tuchel?

Có nghĩa, Tuchel và Solskjaer chẳng hề lạ gì nhau. Và nếu có nhà cầm quân nào ở Ngoại hạng Anh lúc này có thể “đọc vị” được Tuchel, đó hẳn phải là Solskjaer.

Tuchel vẫn chưa nhận thất bại nào kể từ khi nhậm chức ở Chelsea, giành 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Chelsea trở lại cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh và có lợi thế lớn trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết Champions League.

Nhưng MU đêm nay sẽ là một thử thách thực sự với Chelsea của Tuchel. Trước cuộc đối đầu, HLV Solskjaer đã khen Tuchel hết lời nhưng hạ quyết tâm đánh bại người đồng nghiệp.

“Tôi nghĩ cuộc đua Top 4 sẽ rất dài hơi và các vị trí sẽ không được quyết định sớm. Mùa giải đang rất khó đoán. Với tôi, mọi trận đấu đều quan trọng. Đương nhiên, chúng tôi biết Chelsea là một đối thủ khó chơi thế nào và trận đấu này có ý nghĩa ra sao.

Tuchel đã tới và thay đổi nhiều thứ ở Chelsea. Các bạn có thể nhìn vào những kết quả, thông số thống kê và tỉ lệ kiểm soát bóng của họ ở các trận đã qua. Chelsea có khả năng ngăn đối thủ tiếp cận khung thành của họ”, Solsa nói.

“Việc đến một đội bóng vào giữa mùa giải chưa bao giờ là điều dễ dàng và Thomas hẳn phải tự hài lòng với những gì ông ấy đã làm được cùng Chelsea. Dù vậy, hy vọng chúng tôi có thể ngăn chặn chuỗi trận bất bại của họ. Đây là công việc của tôi hiện tại”, HLV Solskjaer phát biểu.

Chelsea đang rất mạnh, bằng chứng là đoàn quân của HLV Tuchel vừa trở về Anh với hành trang là chiến thắng trước đối thủ cực khó chịu là Atletico Madrid. Nhưng cũng đừng quên, MU đang có 3 chiến thắng liên tiếp tại Stamford Bridge.

Lực lượng

Chelsea: Thiago Silva vắng mặt vì chấn thương.

MU: Juan Mata, Paul Pogba vắng mặt vì chấn thương. McTominay, Edinson Cavani và Van de Beek có khả năng trở lại.

Đối đầu và phong độ

- MU đang có 3 trận thắng liên tiếp trên sân Stamford Bridge.

- Chelsea bất bại 8 trận liên tiếp dưới thời Thomas Tuchel (thắng 6, hòa 2).

- MŨung bất bại 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng họ hòa đến 5 trận (tính trong 90 phút).

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/chelsea-vs-mu-23h30-hom-nay-28-2-tuchel-nem-trai-dang-202102280940295665.html