Chelsea vs Man City - kẻ vung tiền và 2 số phận

Lúc 2h15, trận Chelsea gặp Man City là cuộc đụng độ của 2 kẻ vung tiền ở Premier League. Phát triển giống nhau, nhưng 'The Blues' và Man xanh đi 2 con đường khác nhau.

Nói tới những gã nhà giàu trong làng bóng đá thế giới trong thập niên qua, 2 cái tên Chelsea và Man City luôn được lấy ra làm ví dụ tiêu biểu. Bằng tiền của Roman Abramovich, Chelsea chấm dứt cơn khát vô địch quốc gia sau 50 năm, từng có thời gian vươn lên là quyền lực lớn của bóng đá Anh và thậm chí vô địch Champions League.

Man City cũng thay da đổi thịt toàn phần từ khi được tiếp quản bởi tập đoàn Abu Dhabi. Từ vị thế chỉ là cái bóng mờ ở thành Manchester, Man xanh thậm chí vượt tầm ảnh hưởng của Man United để trở thành đại gia, thành quyền lực được các nhà cái châu Âu đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League.

 Chelsea - Man City cùng nhau chi tới 3,3 tỷ bảng tiền chuyển nhượng kể từ khi được tiếp quản bởi các tỷ phú. Ảnh: Metro.

Chelsea - Man City cùng nhau chi tới 3,3 tỷ bảng tiền chuyển nhượng kể từ khi được tiếp quản bởi các tỷ phú. Ảnh: Metro.

Gã nhà giàu Chelsea

Về cơ bản, mô tuýp phát triển của cả Chelsea và Man City đều giống nhau: Không tiếc tay vung ra những khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ ngôi sao.

Theo thống kê của Forbes, Chelsea đã chi 1,7 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ trong triều đại Roman Abramovich. Trong con số khổng lồ này, có những thương vụ đáng chú ý như thủ thành Kepa (72 triệu bảng), tiền đạo Alvaro Morata (59 triệu bảng) hay cú áp phe Fernando Torres (52 triệu bảng).

Trong khi đó, Man City giàu muộn hơn so với Chelsea 5 năm, nhưng cũng đã ném tới 1,6 tỷ bảng vào chuyển nhượng. Những thương vụ đáng chú ý có thể nhắc tới là Kevin de Bruyne (68 triệu bảng), Rodri (63 triệu), Riyad Mahrez (61 triệu) hay Aymeric Laporte (58 triệu).

Cùng tiêu những khoản tiền khổng lồ để lấp tất cả vị trí trong đội hình bằng các ngôi sao, cùng chi ra những mức lương khủng để mời huấn luyện viên (HLV) hàng đầu thế giới về vẽ đường đi nước bước, Chelsea và Man City từng chia sẻ chung trái ngọt thành công. Càng đi đường dài, người ta lại càng thấy sự khác biệt giữa hai ông lớn này.

Một ví dụ điển hình: Trong khi Man City mất tiền để mua cầu thủ và trả lương cho HLV, thì Chelsea còn tốn thêm tới 92,3 triệu bảng chỉ để trả tiền đền bù hợp đồng cho các chiến lược gia bị Abramovich sa thải. 10 năm qua, Chelsea chính là đội bóng mất nhiều tiền nhất cho việc đền bù hợp đồng. Việc Chelsea mất quá nhiều tiền đền bù cho các HLV và thực tế là Abramovich đã “trảm tướng” không tiếc tay trong cả thập niên qua cho thấy sự thiếu ổn định về mặt triết lý.

Chelsea mất tới 92,3 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho các HLV. Ảnh: Daily Mail.

Có thực tế đau lòng là ngoại trừ lứa cầu thủ gia nhập "The Blues" trong giai đoạn Jose Mourinho làm huấn luyện viên (như Drogba, Essien, Carvalho…), đa phần những bản hợp đồng đắt giá sau đó của Chelsea đều đến rồi đi khá nhạt nhòa. Tình trạng này xảy ra một phần do Chelsea thay HLV quá nhiều, dẫn tới triết lý bị thay đổi liên tục. Bản sắc của Chelsea cũng không thật sự rõ ràng qua nhiều triều đại thời gian gần đây.

Man City và tương lai xán lạn

Chelsea bị một bộ phận giới chuyên môn đánh giá hành động như một gã trọc phú: Vùng tiền để trang hoàng Stamford Bridge nhưng không có một đường đi nước bước xứng tầm với số tiền đã vung ra. Tất nhiên, Chelsea từng trải qua giai đoạn thành công rất rực rỡ với 5 ngai vàng Premier League, 1 lần vô địch Champions League và 2 lần đăng quang ở Europa League.

Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh là thành công của "The Blues" đến theo từng giai đoạn chứ chưa tạo ra được triều đại thống trị. Khi Abramovich bắt đầu có dấu hiệu chán Chelsea cũng là lúc họ đối mặt với tương lai bất định và lộ ra nhiều thiếu sót cốt lõi để trở thành quyền lực thực sự.

Trong khi đó, Man City với xuất phát điểm cũng là vung ra những khoản tiền lớn, nhưng những thành công gần đây cho thấy Man xanh là đại gia có tầm nhìn. Họ biết hợp tác với thành phố để biến sân Etihad thành một phần của trường đại học chuyên đào tạo về thể thao.

Họ gia nhập vào tập đoàn lớn và có những đội bóng “anh chị em” trải khắp thế giới. Mạng lưới The City Football Group với 8 đội bóng Man City, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City và Lommel đang vươn ra khắp thế giới và trở thành khối liên kết vững mạnh, với tương lai rực rỡ.

Mạng lưới "anh chị em" của Man City đã trải khắp thế giới. Ảnh: The Sun.

Cho dù Man xanh đang vướng vào scandal tài chính, có thể đối mặt nguy cơ không được dự Champions League trong 2 mùa tới, nhưng cách mà đội bóng này giải quyết khủng hoảng và vẫn có sự cam kết lâu dài của dàn sao như HLV Pep Guardiola, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling cho thấy được tầm vóc và triển vọng.

Hai gã nhà giàu của Premier League chạm trán để người hâm mộ một lần nữa cảm nhận được triết lý: Lên đỉnh cao đòi hỏi đẳng cấp và thời cơ, thì giữ được mình đứng vững trên đỉnh đó lại đòi hỏi tầm vóc.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-vs-man-city-ke-vung-tien-va-2-so-phan-post1099606.html