Chelsea vs Man City: Cơ hội của Jesus

Trong bóng đá, vận rủi của người này luôn là vận may với người khác. Việc Sergio Aguero dính chấn thương nặng đang đem đến cơ hội lớn cho Gabriel Jesus, chân sút tưởng như sắp phải rời Etihad vì không qua nổi cái bóng của Aguero.

Như đã biết, Aguero đã dính chấn thương đầu gối rất nặng trong trận thắng Burnley. Tiền đạo người Argentina sẽ phải bay sang Tây Ban Nha để thăm khám bác sĩ Ramon Cugat - chuyên gia hàng đầu châu Âu về dạng chấn thương này. Điều đó đồng nghĩa rằng, từ nay đến cuối mùa, suất trung phong trên hàng công Man City sẽ trao về tay Gabriel Jesus.

Khi mua Jesus về Man City hồi tháng 1/2017, HLV Pep Guardiola kỳ vọng, bản hợp đồng trị giá 32 triệu euro này sẽ thay thế tốt Sergio Aguero trong tương lai. Nhưng có lẽ, chính kỳ vọng ấy đã trở thành gánh nặng, khiến cựu tiền đạo Palmeiras chưa thực sự thể hiện được những phẩm chất xuất sắc nhất.

Chưa mùa nào, Jesus chạm mốc 15 bàn tại Premier League . Mùa giải trọn vẹn đầu tiên, tiền đạo này có 13 bàn. Mùa tiếp theo là 7 và mùa giải 2019/20 hiện nay, anh cũng chỉ có 10 bàn sau 26 trận. Để tiện so sánh, cũng trong quãng thời gian ấy, số bàn thắng tương ứng của Sergio Aguero trên mặt trận Ngoại hạng Anh lần lượt là 16, 21 và 16.

Dù Pep Guardiola vẫn luôn ưu ái Jesus và đánh giá rất cao anh ở khả năng dứt điểm trong vòng cấm, điều mà ông tin rằng Aguero chưa đủ giỏi, thì những con số vẫn có lý lẽ riêng của nó. Jesus chưa thể lĩnh ấn tiên phong chừng nào chưa vượt qua được số bàn thắng của đàn anh Aguero.

Bối cảnh ấy khiến việc Aguero dính chấn thương ở trận đấu với Burnley hôm 22/6 vừa qua trở thành cơ hội lớn cho Jesus. Lần gần nhất, Jesus ghi bàn cho Man City tại Premier League là khi anh ấn định chiến thắng 1-0 trước Leicester hôm 22/3. Nhưng 2 trận đại chiến sau đó, gặp M.U và Arsenal, tiền đạo 23 tuổi người Brazil đều im tiếng. Dấu ấn duy nhất anh để lại là chiếc thẻ vàng ở phút 90 của trận thua 0-2 trước M.U, trận cuối cùng của Man City tại Premier League trước khi giải đấu tạm nghỉ vì Covid-19.

Bây giờ, bóng đã lăn trở lại, và cơ hội ghi điểm cũng đang quay lại với chân sút người Brazil. Trước Burnley, Jesus đã “làm nóng” cho chính mình với đường kiến tạo để Phil Foden ấn định tỷ số 5-0. Đấy là pha bóng diễn ra sau khi anh vào sân thay Aguero. Người hâm mộ Man City đang chờ thêm những tình huống kiến tạo như thế, và xa hơn, là những bàn thắng của Jesus.

Tiền đạo 23 tuổi thực ra vẫn là một trong những chân sút hay nhất thế giới ở độ tuổi của anh. Bởi thế, rất nhiều đội bóng lớn, ví dụ như Inter, đang ra sức mời mọc anh. CLB thành Milan xem Jesus như sự thay thế xứng đáng cho Lautaro Martinez nên luôn bày tỏ mong muốn giải cứu anh khỏi tình cảnh làm cái bóng cho Aguero tại Eihad.

Nhưng dù đi hay ở lại, Jesus vẫn cần phải tỏa sáng, để nâng giá trị trong bất cứ cuộc đàm phán hợp đồng nào. Và có lẽ, trận đại chiến với Chelsea là thời cơ Jesus không thể bỏ lỡ. Trước đội bóng có hàng thủ tệ nhất Top 6 của đội chủ sân Stamford Bridge, tiền đạo người Brazil cần phải lên tiếng, với ít nhất 1 bàn thắng cho Man City.

Khả năng chuyển hóa của Jesus còn thấp

So với những tiền đạo đã ghi từ 8 bàn trở lên tại Premier League mùa này, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn của Jesus là thấp nhất. Tiền đạo người Brazil mới có 10 bàn sau 73 cú dứt điểm, đạt tỷ lệ 13,6%, xếp thứ 14 trong danh sách. Tỷ lệ này ở người dẫn đầu, Jamie Vardy, là 35% và ngay cả người xếp thứ 10, Raheem Sterling, cũng đạt tới 19%.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/chelsea-vs-man-city-co-hoi-cua-jesus/194324.htm