Chelsea vào chung kết League Cup

Rạng sáng 13/1 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Thomas Tuchel thắng Tottenham 1-0 ở bán kết lượt về, qua đó giành quyền vào chơi trận tranh cúp vô địch với tổng tỷ số 3-0.

 Tottenham thua 0-2 ở lượt đi và không còn lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình với hy vọng sớm tìm bàn thắng. Trong khi đó, Chelsea phòng ngự chủ động và tìm kiếm cơ hội từ những đường chuyền dài hướng đến vị trí của Romelu Lukaku. Ngay phút 11, "Big Rom" tận dụng sức càn lướt để vượt qua hậu vệ. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn khi trước mặt chỉ còn thủ môn đội chủ nhà.

Tottenham thua 0-2 ở lượt đi và không còn lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình với hy vọng sớm tìm bàn thắng. Trong khi đó, Chelsea phòng ngự chủ động và tìm kiếm cơ hội từ những đường chuyền dài hướng đến vị trí của Romelu Lukaku. Ngay phút 11, "Big Rom" tận dụng sức càn lướt để vượt qua hậu vệ. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn khi trước mặt chỉ còn thủ môn đội chủ nhà.

Pierluigi Gollini đã chơi tốt trong tình huống đối mặt Lukaku nhưng anh lại mắc lỗi trong pha bóng cố định ở phút 18. Pha chọn điểm rơi không tốt của thủ môn người Italy tạo điều kiện để Antonio Rudiger đánh đầu mở tỷ số.

Trung vệ người Đức ghi bàn thứ 10 trong màu áo "The Blues". Các bàn của anh chỉ được ghi tại 3 SVĐ gồm Stamford Bridge (5 bàn), King Power (3 bàn) và Tottenham Stadium (2 bàn).

Bàn thua sớm khiến nhiệm vụ của Spurs đã khó càng thêm khó. Trong ngày Son Heung-min vắng mặt, bóng được chủ nhà dồn cho Harry Kane. Một mình cầu thủ sinh năm 1993 là không đủ để tạo khác biệt trước hàng thủ kín kẽ của kình địch.

Phút 41, Rudiger đẩy ngã Pierre-Emile Hojbjerg. Ban đầu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, ông đã thay đổi quyết định sau khi được tổ VAR tư vấn. Điểm phạm lỗi nằm ngoài vùng cấm, đồng nghĩa chủ nhà chỉ được đá phạt trực tiếp. Giovani Lo Celso căn chỉnh cẩn thận nhưng anh không sút qua hàng rào. Tottenham khép lại hiệp một với 9 cú dứt điểm nhưng đều không phải những cơ hội đáng kể.

Spurs có ngày thi đấu đáng quên khi họ vừa chơi không hay, vừa không có sự ủng hộ từ tổ VAR. Trong hiệp hai, các trọng tài video có thêm hai lần đảo ngược quyết định của trọng tài chính Andre Marriner. Đầu tiên là tình huống minh oan cho Kepa sau pha va chạm với Lucas Moura trong vùng cấm ở phút 56.

Phút 64, Kane sút tung lưới Kepa sau sai lầm của hệ thống phòng ngự Chelsea. Trọng tài công nhận bàn thắng nhưng VAR lại vào cuộc và xác định Kane việt vị khi dứt điểm.

Tottenham chấp nhận thất bại và mất thêm một cơ hội giành danh hiệu mùa này. Tại Premier League, Spurs khó cạnh tranh được với tốp đầu. Vì vậy, hy vọng của đội bóng thành London sẽ dồn cả vào FA Cup, đấu trường họ đã vào đến vòng 4.

Chelsea thắng kình địch Tottenham 4 trận liên tiếp và đứng trước cơ hội giành Cúp Liên đoàn lần đầu tiên kể từ mùa giải 2017/18. Đối thủ của Mount cùng đồng đội là sẽ là Liverpool hoặc Arsenal.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-vao-chung-ket-league-cup-post1289385.html