Chelsea và 'động cơ tăng áp' Timo Werner

'Turbo Timo' là biệt danh mới của Timo Werner tại Chelsea. Tốc độ của tân binh người Đức chẳng khác nào động cơ tăng áp trên chiếc Audi đời mới. Liệu các hậu vệ của Liverpool có theo được guồng chân của Werner.

Timo Werner (phải).

Timo Werner (phải).

Tốc độ và lối di chuyển sắc như dao cạo của Werner có thể làm Liverpool tổn thương. Ở trận gặp Leeds vòng trước, hàng thủ 4 người của Juergen Klopp đã bộc lộ những bất ổn rõ rệt. Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa đã ghi 2 bàn thắng từ những đường chuyền dài khiến các hậu vệ Liverpool hụt hơi.

Chelsea chắc chắn sẽ xoáy vào hàng thủ dâng cao của Liverpool. Họ có một vũ khí lý tưởng để làm điều đó là Timo Werner. Tuyển thủ Đức có thói quen chạy nước rút xuyên thủng hàng thủ đối phương để ghi bàn. Mùa trước trong màu áo RB Leipzig, Werner ghi tới 12/28 bàn tại Bundesliga bằng những pha bứt tốc khủng khiếp. Werner tiếp tục phô diễn vũ khí lợi hại đó tại Chelsea, với pha tăng tốc kiếm về phạt đền trong trận gặp Brighton.

Trước Brighton, Werner có 26 pha tăng tốc, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Chelsea. Tốc độ tối đa của cầu thủ người Đức ở trận này là 33,4 km/h, cũng dẫn đầu trong các cầu thủ The Blues. Không chỉ mạnh về tốc độ, lối di chuyển thông minh, táo bạo và lối chơi tràn trề năng lượng của Werner luôn tạo ra sự căng thẳng cho bất kỳ hàng thủ nào. Tất cả hứa hẹn một ngày vất vả cho các hậu vệ Liverpool.

Nên nhớ, Juergen Klopp tổ chức hàng phòng ngự cao hơn hầu hết các đội tại Premier League. Liverpool có lối chơi sở trường là dồn ép đối phương, dâng cao đội hình với khoảng trống đáng kể giữa thủ môn và bộ tứ vệ. Những đường chuyền phản công vượt tuyến của đối thủ là hiểm họa cho Liverpool nếu họ đối diện một mũi tên xé gió như Werner.

Thành công của triều đại Klopp được xây dựng trên hệ thống phòng ngự chắc chắn. Nhưng chất lượng phòng ngự của Liverpool đã suy giảm rõ rệt thời gian gần đây. Cả 7 trận chính thức gần đây The Kop đều thủng lưới. Những chuyên gia phòng ngự như Van Dijk, Trent Alexander-Arnold không còn chắc chắn tuyệt đối. Nhưng ngay cả khi đạt 100% phong độ, việc đua tốc độ với Werner cũng là rủi ro không nhỏ cho các hậu vệ Liverpool.

“Turbo Timo không phải là một biệt danh tệ. Tốc độ tốt là một lợi thế vì nó giúp tôi mở ra nhiều cơ hội ghi bàn. Rồi mọi người sẽ thấy Turbo Timo không chỉ nhanh, mà còn ghi được nhiều bàn thắng”, tân binh của Chelsea tự tin trước thềm cuộc đại chiến với Liverpool. Cần nhấn mạnh Chelsea không thiếu những chân chuyền sắc sảo như Mateo Kovacic, Kai Havertz, những người có thể mở ra không gian rộng lớn cho Werner bật chế độ “Turbo”.

Giỏi ghi bàn nhờ… hảo ngọt

Do thèm ăn kẹo, Timo Werner đã rèn luyện được khát vọng ghi bàn. Đó là tiết lộ thú vị của tân binh Chelsea. “Hồi 9, 10 tuổi, cha tôi treo phần thưởng một cái kẹo cho mỗi bàn thắng. Tôi vốn hảo ngọt, thèm ăn kẹo đến phát điên. Vì thế tôi luôn cố gắng ghi bàn bằng mọi giá để được cha mua thật nhiều kẹo. Dần dần, khát vọng ghi bàn ngày càng lớn trong tôi”, Werner chia sẻ trên tờ Independent.

Theo Việt Hà/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-va-dong-co-tang-ap-timo-werner/20200920045532322