Chelsea tính tống thủ môn đắt giá nhất thế giới sang Ligue 1

CLB Nice của Ligue 1 được cho là đang chuẩn bị một hợp đồng cho mượn tiềm năng dành cho thủ môn Kepa Arrizabalaga của Chelsea.

Đội bóng của Pháp vừa để mất thủ thành số 1 Walter Benitez vào tay PSV Eindhoven. Và Foot Mercato tuyên bố rằng họ muốn thủ thành người Tây Ban Nha thay thế anh ta trong mùa giải này.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đến Stamford Bridge với mức giá khổng lồ lên tới 71,6 triệu bảng vào năm 2018. Tuy nhiên, kể từ khi Edouard Mendy đến hai năm sau đó, cựu cầu thủ của Athletic Bilbao đã phải làm quen với ghế dự bị hoặc chỉ có thể ra sân ở các trận đấu cúp.

Kepa vẫn còn 3 năm trong hợp đồng 7 năm của mình ở Tây London nhưng đã trở nên thất vọng vì vai trò có phần nhỏ của mình. Chính vì thế, ngôi sao người Tây Ban Nha đang muốn ra đi.

Lazio, được quản lý bởi huấn luyện viên cũ của The Blues, Maurizio Sarri, đã được liên hệ với một động thái chuyển nhượng. Và HLV của Chelsea, Thomas Tuchel đã xác nhận rằng ông sẽ đàm phán với Kepa về tương lai của anh.

Bây giờ Nice đang tìm cách tận dụng tình hình bằng cách cung cấp cho ngôi sao người Tây Ban Nha một lối thoát vào mùa hè này.

Kepa đang khao khát được ra sân nhiều hơn để cố gắng và đảm bảo sự trở lại của anh cho đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup vào tháng 11. Thủ thành này đã không thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha kể từ năm 2020.

Tuy nhiên, liệu Nice có nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn cho anh ta hay không vẫn còn phải xem. Câu lạc bộ Ligue 1 vừa biến hợp đồng cho mượn Marcin Bulka thành một thỏa thuận lâu dài từ Paris Saint-Germain, điều đó có nghĩa là Kepa sẽ phải chiến đấu với thủ môn người Ba Lan cho một suất bắt chính.

Và mức lương 150.000 bảng một tuần của anh cũng có thể là một vấn đề, với việc Chelsea chắc chắn muốn đưa số tiền này ra khỏi quỹ lương của họ càng nhiều càng tốt.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chelsea-tinh-tong-thu-mon-dat-gia-nhat-the-gioi-sang-ligue-1-a557396.html