Chelsea thua trắng 3 bàn, Frank Lampard thừa nhận sức mạnh của Bayern

Frank Lampard thừa nhận đội bóng của mình kém kinh nghiệm sau khi thua trắng Bayern Munich 3 bàn ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Đối đầu một Bayern Munich đang hừng hực khí thế và phong độ, nhà cầm quân người Anh đã phải chấp nhận thế trận “cửa dưới” dù rằng có lợi thế sân nhà.

Frank Lampard bố trí một đội hình với số đông nơi hàng phòng ngự, rình rập những cơ hội phản công nhanh và Chelsea đã có màn thể hiện không tồi trong 45 phút đầu trận đấu.

Thế nhưng “cơn bão đỏ” đã tàn phá và càn quét khiến The Blues đã phải gánh chịu ba bàn thắng chớp nhoáng trong hiệp hai, cú trượt chân tai hại của Cesar Azpilicueta ở phút 51 như là một điềm báo.

Trong một tình huống tham chiến để bảo vệ khung thành đội nhà, trung vệ 30 tuổi người Tây Ban Nha bị té ngã trong vòng cấm, Serge Gnabry bên phía Bayern đã chớp thời cơ, ghi bàn mở tỷ số.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua thì khung thành của đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã phải rung thêm một lần nữa.

Đó chính là bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội khách do tiền đạo Serge Gnabry lập công bằng cú sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Robert Lewandowski.

Người ủng hộ The Blues và cả Bayern sẽ còn nhớ cái tên Lewandowski rất nhiều trong trận đấu này bởi chân sút tuyển thủ Ba Lan là kiến trúc sư của những bàn thắng trên sân Stamford Bridge.

Sau hai lần kiến tạo để Gnabry lập cú đúp, chân sút số 9 của Hùm xám cũng tự có cho mình một bàn thắng đẹp mắt ở cự ly gần khung thành Chelsea sau khi thủ thành Caballero không dưới 3 lần từ chối bàn thắng của anh.

Thất bại trước Bayern đã cho thấy sự non kém về mặt kinh nghiệm của Chelsea tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu đây có phải là một trong những trận cầu tàn khốc nhất mà Chelsea đã từng hứng chịu, Frank Lampard nói với BT Sport:

“Đúng, đó là hiệu suất và kết quả, đôi khi bạn phải thành thật một cách tàn nhẫn về nó, đối thủ đã vượt xa chúng tôi ở mọi mặt vì vậy phải tỉnh táo để đón nhận nó.

Tôi không muốn nói đến cụm từ ‘nếu… thì’ bởi cho rằng Chelsea có thể làm được nhiều hơn như thế nhưng kết quả là điều không thể chối bỏ”, thuyền trưởng The Blues thẳng thắn nhìn nhận vấn đề.

“Tôi có ngạc nhiên không trước màn trình diễn đầy ngoạn mục của Bayern Munich? Đó là một sự thật hiển nhiên bởi đây là một tập hợp của những cầu thủ chất lượng tốt với phong độ cực cao.

Điều này giải thích lý do tại sao họ thách thức, thống lĩnh ngôi đầu Bundesliga và là một thế lực lớn ở đấu trường Champions League năm này qua năm khác”, cựu tiền vệ tuyển Anh thừa nhận về sức mạnh của đối phương.

"Tôi thất vọng về kết quả của trận đấu nhưng hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện, chúng tôi có thể chống lại họ tốt hơn nhưng đó là một cuộc kiểm tra thực tế dành cho mọi người.

Các cầu thủ Chelsea phải nhìn vào chính mình trong phòng thay đồ để thấy và rút ra những kinh nghiệm trận mạc, hãy nhìn lại những thành tựu mà sân Stamford Bridge có được trong quá khứ.

Hãy nhìn vào các cấp độ mà chúng tôi muốn đạt được tại câu lạc bộ để làm động lực thúc đẩy, tiến lên phía trước”, Frank Lampard tiếp lời.

Nhà vô địch Đức, Bayern Munich giành lợi thế 3-0 cho cuộc tái đấu trên sân nhà Allianz Arena vào ngày 18.3. Trong khi đó, Frank Lampard sẽ phải đối đầu với một nhiệm vụ dường như không thể khi muốn lật ngược thế cờ. Tuy nhiên ông chủ 41 tuổi của Chelsea vẫn rất tự tin vào đội bóng của mình:

'Chúng tôi sẽ luôn chơi với niềm tự hào và bạn không bao giờ nên nói cánh cửa đã đóng với sự nhiệt huyết của các cầu thủ. Điều này sẽ không bao giờ được người ủng hộ chấp nhận. Đúng vậy, và tôi sẽ không làm thế và chon con đường chiến đấu vì danh dự CLB”, thuyền trưởng Chelsea kết luận.

Không chỉ thua trắng 3 bàn ngay trên sân nhà, Chelsea còn phải bước vào trận lượt về mà không có được sự phục vụ của Jorginho khi phải nhận đủ hai thẻ vàng.

Không những vậy The Blues cũng sẽ không có Marcos Alonso bởi cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đây thực sự là những tổn thất lớn và HLV Lampard sẽ càng thêm đau đầu.

T.Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chelsea-thua-trang-3-ban-frank-lampard-thua-nhan-suc-manh-cua-bayern-132695.html