Chelsea thua trận thứ 5 liên tiếp

Kể từ khi bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV tạm quyền, Chelsea vẫn chìm trong khủng hoảng với trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường, mới nhất họ bị Brentford đánh bại 2-0 ngay tại Stamford Bridge ở Premier League hôm thứ Tư.

Chelsea thấy nhiệm vụ trở lại ở nửa trên bảng xếp hạng vốn đã quá khó khăn.

Chelsea thấy nhiệm vụ trở lại ở nửa trên bảng xếp hạng vốn đã quá khó khăn.

Đội khách đã dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà trong hiệp một của Cesar Azpilicueta, và cầu thủ vào thay người Bryan Mbeumo đã ghi thêm bàn nữa ở phút 78 khi anh chạy một nửa chiều dài của sân mà không gặp trở ngại nào, trước khi dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng cho Brentford. Kết quả kéo dài thêm chuỗi ngày tồi tệ của Chelsea: họ không thắng trên sân nhà trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. The Blues không thể thắng trong 8 trận gần nhất, và chỉ ghi được một bàn trong 7 trận liên tiếp.

“CLB này đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc tốt đẹp trong thời gian gần đây, nhưng thời điểm này thật khó khăn”, Lampard, người đã thua 3 trận ở Premier League và 2 ở Champions League kể từ khi được đưa trở lại làm HLV tạm quyền, đánh giá. “Chúng tôi muốn có một cây đũa thần và một khoảnh khắc kỳ diệu nhưng điều đó không xảy ra trong bóng đá vì Premier League rất khắc nghiệt. Chúng ta phải chiến đấu cho thời điểm của chúng ta, phải tiếp tục và tiếp tục làm việc. Đây không phải là thời điểm dễ dàng đối với một CLB đã quen với việc giành nhiều chiến thắng”.

Frank Lampard và Chelsea vẫn chìm trong khủng hoảng với trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Chelsea khởi đầu ì ạch và ngày càng tệ hơn. Bài kiểm tra thực sự đầu tiên mà chủ nhà dành cho thủ môn của Brentford diễn ra sau nửa giờ, khi N'Golo Kante kiểm soát bóng trong vòng cấm và chuyền cho Enzo Fernandez, nhưng tân binh có giá kỷ lục đã sút quá gần để thủ thành David Raya hóa giải. Pierre-Emerick Aubameyang được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, sự xuất hiện này chỉ mang lại đôi chút dấu hiệu sống động cho hàng công của Chelsea, nhưng sự hiệu quả trong dứt điểm thì không. “Các chi tiết của trận đấu khá rõ ràng”, HLV Lampard đánh giá thêm. “Chúng tôi đang thiếu niềm tin ở đầu sân. Mọi thứ đang chống lại chúng ta. Diễn biến một lần nữa làm lộ rõ vấn đề, chúng tôi luôn kiểm soát nhưng chúng tôi không thể tạo ra những cơ hội lớn”.

Với chiến thắng này, Brentford đã có 44 điểm và vẫn còn cơ hội tranh một vị trí trong tốp 7 để có suất dự cúp châu Âu. Ngược lại, Chelsea đang kém 5 điểm so với vị trí thứ 10 của Brentford thì nhiệm vụ trở lại ở nửa trên bảng xếp hạng vốn đã quá khó khăn. Phía trước họ sẽ là trận derby London tại Arsenal vào thứ Ba.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chelsea-thua-tran-thu-5-lien-tiep-post687385.html