Chelsea thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân khách

Thầy trò HLV Thomas Tuchel nhận thất bại 1-2 trước Southampton ở vòng 5 Premier League diễn ra rạng sáng 31/8 (giờ Hà Nội).

 Chelsea không có sự phục vụ của Reece James, N’Golo Kante và Conor Gallagher trong chuyến làm khách tới sân của Southampton vì những lý do khác nhau. Dù vậy, CLB thành London vẫn là đội làm chủ thế trận ngay từ đầu.

Chelsea không có sự phục vụ của Reece James, N’Golo Kante và Conor Gallagher trong chuyến làm khách tới sân của Southampton vì những lý do khác nhau. Dù vậy, CLB thành London vẫn là đội làm chủ thế trận ngay từ đầu.

Chỉ mất 23 phút để "The Blues" vượt lên dẫn trước. Từ một tình huống tấn công bên cánh trái, Mason Mount thoát xuống và căng ngang vào trong. Sau khi bị hậu vệ Southampton ngăn cản đường chuyền, Raheem Sterling kịp xoay lưng dứt điểm mở tỷ số.

Tuy nhiên, hàng thủ Chelsea chơi thiếu tập trung. Chỉ 3 phút sau khi bị thủng lưới, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa. Romeo Lavia tung cú sút hiểm hóc từ tuyến hai để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bàn thua khiến đội chủ sân Stamford Bridge thi đấu lúng túng. Ngược lại, Southampton chơi hưng phấn và liên tục có những pha lên bóng nguy hiểm. Phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, Southampton ghi bàn thứ 2 trong trận.

Từ một pha lên bóng sắc nét của Southampton, hậu vệ Chelsea mất tập trung khi để Adam Armstrong thoải mái nhận bóng trong vùng cấm. Cầu thủ này có nhiều thời gian để xử lý và dễ dàng thực hiện pha dứt điểm bằng chân trái hạ gục thủ môn Edouard Mendy.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục gặp khó khăn. Họ suýt nhận bàn thua thứ 3 nếu không có tình huống chơi lăn xả của Marc Cucurella đầu hiệp hai hay pha phá bóng ngay trên vạch vôi của Thiago Silva ở phút 74. HLV Thomas Tuchel thực hiện nhiều sự điều chỉnh. Ông chuyển sơ đồ 4 hậu vệ sang 3-5-2, đồng thời tung vào sân lần lượt Ben Chilwell, Armando Broja và Christian Pulisic để tìm bàn gỡ nhưng không thành.

Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả, hàng công Chelsea tỏ ra bất lực. Chelsea tung ra 10 cú sút nhưng chỉ 4 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu. Ngược lại, "The Saints" 9 lần sút khung thành và 7 lần bóng trúng đích. Nếu may mắn hơn, Southampton đã có thể thắng Chelsea với tỷ số cách biệt.

Chung cuộc, Chelsea để thua 1-2 trên sân của Southampton. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân khách của "The Blues" mùa này. Trước đó, họ nhận thất bại 0-3 trước Leeds United ở vòng 3 Premier League hôm 21/8. Sau 5 vòng đấu, Chelsea thắng 2, hòa 1 và thua 2, có 7 điểm và tạm xếp thứ 8 trên BXH Premier League.

Thống kê chính của trận đấu. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình xuất phát của hai đội. Đồ họa: Minh Phúc.

Tuchel: 'Chelsea đã tặng Leeds 2 bàn' Chiến lược gia người Đức thất vọng với cách "The Blues" để thủng lưới 2 bàn đầu trong trận thua Leeds United 0-3 ở vòng 3 Premier League 2022/23.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-thua-tran-thu-2-lien-tiep-tren-san-khach-post1350841.html