Chelsea thua thảm, Ronaldo xô đổ kỷ lục của Pele

Được thi đấu trên sân nhà nhưng các học trò của huấn luyện viên Frank Lampard đã để thua Man City dù đội bóng thành Manchester không có đội hình mạnh nhất. Còn tại đấu trường Serie A, C.Ronaldo đã xô đổ thành tích 'khủng' của Pele khi lập cú đúp trong chiến thắng của Juventus.

Chelsea có trận đấu đáng quên trên sân nhà ngày đầu năm mới. Ảnh: Getty Images

Chelsea có trận đấu đáng quên trên sân nhà ngày đầu năm mới. Ảnh: Getty Images

Chelsea thua đậm Man City

Hành quân đến sân Stemford Bridge, câu lạc bộ (CLB) Man City mang theo đội hình “chắp vá” khi có tới 6 cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Tổn thất lớn nhất của đội bóng thành Manchester là mất thủ môn Ederson, do vậy huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola phải sử dụng Zack Steffen lần đầu tiên ở đấu trường Premier League.

Ở 15 phút đầu trận, Chelsea chơi pressing mạnh mẽ khiến đội khách gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng bộc lộ sơ hở ở giữa sân khi Kante có quá ít sự hỗ trợ, Thiago Silva và Azpilicueta thì quá chậm chạp.

Phút 16, De Bruyne phá bẫy việt vị của Chelsea để thoát xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Chỉ 2 phút sau, Gundogan nhận bóng từ Foden, rồi xoay người loại bỏ Thiago Silva trước khi tung cú sút chìm hạ gục Mendy để mở tỷ số cho Man City.

Đến phút 21, hậu vệ Azpilicueta để De Bruyne xâu kim ngay trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Foden sút tung lưới Mendy ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sau 2 bàn thua liên tiếp, Chelsea hoàn toàn mất bình tĩnh. Họ lao lên tấn công như thiêu thân và một lần nữa dính đòn phản công.

Phút 34, Sterling một mình một bóng ở giữa sân và dẫn bóng vào sâu vòng cấm của đội chủ nhà. Cho dù cú dứt diểm của tiền đạo người Anh đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra nhưng De Bruyne đã băng lên để dễ dàng ghi bàn vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

Bước sang hiệp 2, Chelsea hoàn toàn mất phương hướng và để cho Man City dễ dàng chơi bóng. Phút 54, De Bruyne kiến tạo đẹp mắt cho Rodri đánh đầu ở cự ly gần, nhưng Mendy kịp phản xạ cứu thua cho Chelsea. Phút 62, đến lượt De Bruyne có cơ hội sút xa ở vị trí thuận lợi, nhưng anh sút bóng không chính xác.

Phải đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Havertz phá bẫy việt vị thành công, băng xuống bên cánh trái và căng ngang đẹp mắt cho Hudson-Odoi lao vào dứt điểm ghi bàn rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-3 cho Chelsea. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với 3 điểm giành được, Man City vươn lên vị trí thứ 5 với 29 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Chelsea chìm vào khủng hoảng và rơi xuống hạng 8 với 26 điểm cho dù đã chơi đủ 17 trận.

Ronaldo xô đổ thành tích "khủng" của Pele

Tại đấu trường Serie A, “ngôi sao” người Bồ Đào Nha - C.Ronaldo đã chính thức xô đổ thành tích ghi bàn siêu ‘khủng’ của Vua bóng đá Pele sau khi lập cú đúp ở trận Juventus thắng Udinese.

Ở trận đấu rạng sáng nay (ngày 4-1), tại vòng 15 Serie A, Juventus đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1. Ba cầu thủ ghi bàn là C.Ronaldo (cú đúp), Federico Chiesa và Dybala. Trong khi đó, đội khách có bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của hậu vệ Marvin Zeegelaar.

C.Ronaldo đã xô đổ thành tích "khủng" của Vua bóng đá Pele. Ảnh: Reuters

“Ngôi sao” người Bồ Đào Nha ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 31 và pha lập công này không chỉ giúp CLB Juventus khai thông thế bế tắc mà còn giúp C.Ronaldo cân bằng thành tích ghi 757 bàn trong sự nghiệp của Vua bóng đá Pele (chỉ tính ở các trận đấu chính thức ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia).

Sau khi cân bằng cột mốc vĩ đại này, “ngôi sao” người Bồ Đào Nha còn tiếp tục “nổ súng” nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Juventus ở phút 70. Bàn thắng này giúp CR7 có tổng cộng 758 bàn trong sự nghiệp (cấp CLB và đội tuyển quốc gia), qua đó xô đổ thành tích ghi 757 bàn của huyền thoại bóng đá người Brazil.

Theo Sportbible, C.Ronaldo đã vượt qua Pele để vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới. Hiện tại, C.Ronaldo chỉ còn kém Josef Bican - người ghi bàn thắng nhiều nhất lịch sử 47 bàn. Huyền thoại của CLB Slavia Prague này từng ghi 805 bàn trong sự nghiệp.

Tại đấu trường La Liga, lượt trận rạng sáng nay cũng chứng kiến sự tỏa sáng của tiền đạo Luis Suarez giúp CLB Atletico Madrid giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Alaves ở vòng 17.

Trên sân Estadio de Mendizorroza, Suarez đã kiến tạo cho Marcos Llorente ghi bàn mở tỷ số cho Atletico ở phút thứ 41. Sang hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra ở phút 84 sau pha đốt lưới nhà của Felipe, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, nhận đường chuyền của Joao Felix bên phía cánh trái, Suarez đã tung ra cú sút chéo góc, hạ gục thủ môn của Alaves. Bàn thắng này giúp Rojiblancos giành chiến thắng 2-1 chung cuộc, qua đó tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng.

Suarez (số 9) đã in dấu giày vào tổng cộng 11 bàn thắng của đội bóng thành Madrid sau 12 lần ra sân tại đấu trường La Liga. Ảnh: Getty Images

Không chỉ góp công lớn vào chiến thắng của Atletico, Suarez còn lập nên thành tích vô cùng ấn tượng. Từ đầu mùa đến giờ, chân sút 33 tuổi đã in dấu giày vào tổng cộng 11 bàn thắng của đội bóng thành Madrid sau 12 lần ra sân tại đấu trường La Liga, cụ thể là 9 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Thành tích ấn tượng này giúp Suarez chính thức vượt qua Radamel Falcao để trở thành cầu thủ có khởi đầu tốt nhất cho Atletico Madrid trong thế kỷ 21. Trước đó, khi cập bến Rojiblancos vào năm 2011, Falcao đã có 9 bàn thắng và 1 kiến tạo thành bàn sau 12 trận đầu tiên ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chelsea-thua-tham-ronaldo-xo-do-ky-luc-cua-pele-post436322.html