Chelsea thua phơi áo ngay trên thánh địa Stamford Bridge

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, trọng tài 'đổi thẻ vàng thay đỏ' và cú đá phạt đền tệ hại của Jorginho đã khiến Chelsea thua phơi áo 0-2 trước Liverpool ngay trên thánh địa Stamford Bridge.

Từng tạo ra cơn mưa bàn thắng (8 bàn) ở vòng áp chót giải đấu cao nhất nước Anh mùa trước, song trận đấu tâm điểm vòng 2 giải Ngoại hạng Anh đêm 20/9 cả 2 đã tạo ra thế trận chặt chẽ hơn.

Thực tế, nhà đương kim vô địch vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, tấn công nhiều hơn - trong khi Chelsea kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công tận dụng tốc độ của tân binh Timor Werner ở mỗi lần lên bóng.

Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi người Đức vẫn còn thiếu chút quyết đoán lẫn kinh nghiệm trong những pha xử lý cuối cùng để tạo nên khác biệt trước đối thủ kỵ giơ.

Điển hình như tình huống ở phút 32, khi có bóng thay vì chuyền cho đồng đội trong tư thế thuận lợi, Werner lại quyết định dứt điểm bằng chân không thuận khiến cơ hội ghi bàn rõ ràng của đội nhà tan biến.

Andreas Christensen ôm người vật ngã Mane.

Andreas Christensen ôm người vật ngã Mane.

Đang có thế trận tốt, Chelsea bất ngờ rơi vào thế khó với tấm thẻ đỏ của trung vệ Andreas Christensen sau khi vật ngã Sadio Mane trên đà băng xuống đối mặt với thủ môn Kepa ở cuối hiệp 1.

Trung vệ Chelsea ban đầu chỉ phải nhận thẻ vàng, nhưng rồi bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng đối với Christensen nhưng sau khi tham khảo VAR, người cầm cân nẩy mực quyết định “đổi vàng thay đỏ” truất quyền thi đấu của trung vệ Chelsea.

Chơi hơn người, HLV Klopp lập tức có sự điều chỉnh nhân sự đầu hiệp 2 với sự xuất hiện của tân binh Thiago Alcantara vào sân thế chỗ thủ quân Jordan Henderson.

Bên kia chiến tuyến, HLV Lampard cũng rút Kai Havertz để thay bằng Fikayo Tomori nhằm tăng cường khả năng phòng ngự nhằm tìm kiếm kết quả hòa.

Mane mở điểm cho Liverpool với cú đánh đầu ở đầu hiệp 2.

Song “nhân tính không bằng trời tính” và điều gì đến sẽ phải đến - phút 50 xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Salah chuyền bóng cho Firmino tạt bóng vào vòng cấm để Mane băng lên đánh đầu cận thành đưa Liverpool vượt lên dẫn 1-0.

Thủ thành Kepa chuyền bóng “dọn cỗ” cho tiền đạo đối phương Mane nâng tỷ số lên 2-0.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ 4 phút sau Quỷ đỏ vùng Merseyside có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ sai lầm đáng trách của thủ môn Kepa khi chuyền bóng thẳng vào chân Mane để anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Bị dẫn trước 2 bàn trong thế phải chơi thiếu người khiến Chelsea chỉ biết gồng mình chống đỡ, song đúng lúc khó khăn nhất tia sáng hi vọng lại vụt lên với họ.

Phút 73, tiền đạo Werner bị tân binh người Tây Ban Nha Thiago đốn ngã trong vòng cấm, nhưng trên chấm 11m Jorginho không thể đánh bại thủ môn Alisson bằng pha “nhảy chân sáo” quen thuộc.

Jorginho đá hỏng phạt đền khiến Chelsea thua phơi áo ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, trọng tài đổi thẻ vàng thay đỏ và cú đá phạt đền tệ hại của Jorginho đã khiến Chelsea thua phơi áo ngay trên sân nhà.

Chiến thắng 2-0 đã giúp Liverpool tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng Premier League với 6 điểm sau 2 trận, trong khi đó với chỉ 3 điểm Chelsea tạm xếp ở vị trí thứ 10.

Trước đó, Tottenham đã giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải khi vui dập Southampton với tỷ số 5-2, trong đó ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min tỏa sáng rực rỡ với 4 lần sút tung lưới đối phương.

Ngôi sao Son Heung-min lập cú “poker” vào lưới Southampton. (Son-5)

Kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh:

(Đêm 20 rạng sáng 21/9)

Southampton 2-5 Tottenham

Newcastle United 0-3 Brighton & Hove

Chelsea 0-2 Liverpool

Leicester City 4-2 Burnley

(Đêm 19 rạng sáng 20/9)

Everton 5-2 West Bromwich

Leeds United 4-3 Fulham

Manchester United 1-3 Crystal Palace

Arsenal 2-1 West Ham

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/chelsea-thua-phoi-ao-ngay-tren-thanh-dia-stamford-bridge-kiuvsQOMg.html