Chelsea thua chung kết FA Cup, HLV Thomas Tuchel không hài lòng công nghệ VAR

HLV Tuchel cho rằng quyết định của trọng tài và VAR đã gây bất lợi cho Chelsea ở chung kết FA Cup.

Chelsea vừa thua Leicester City ở chung kết FA Cup. Lấn lướt đối thủ về thế trận và số cơ hội, nhưng đội bóng của HLV Thomas Tuchel bại trận bởi pha làm bàn duy nhất của Youri Tielemans. Tiền vệ người Bỉ sút xa cháy lưới Kepa Arrizabalaga trong hiệp 2 để mang về danh hiệu cho Leicester sau 5 năm chờ đợi.

Đáng chú ý, Tielemans đã để bóng chạm tay trước khi sút xa ghi bàn, nhưng trọng tài không thổi phạt, cũng không tham khảo VAR. Khi Wes Morgan phản lưới ở phút bù giờ, VAR lại can thiệp và quyết định từ chối bàn thắng của Chelsea do cho rằng Ben Chilwell đã việt vị vài centimét.

HLV Tuchel cho rằng VAR không lên tiếng khi Chelsea gặp bất lợi.

HLV Tuchel cho rằng VAR không lên tiếng khi Chelsea gặp bất lợi.

HLV Thomas Tuchel cho rằng những quyết định trái ngược của VAR đã khiến Chelsea gặp bất lợi lớn: "Leicester đã có bàn thắng nhưng tôi không thể đánh giá họ có để bóng chạm tay hay không. Tôi không biết vì tôi không thấy. Tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận hay ý kiến nào. Tôi không biết nó có hợp lệ hay không.

Trợ lý của tôi đã quan sát lại trên băng ghi hình và khẳng định đó là tình huống chạm tay. Các cầu thủ của tôi cũng nói điều tương tự. Nhưng đây đã là lần thứ hai một pha bóng gây tranh cãi như vậy xuất hiện, trước đó là với Arsenal, và VAR đều không giải quyết gì", HLV Tuchel nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn BT Sport, tiền vệ Tielemans, tác giả của bàn thắng duy nhất, cũng nói lời cảm ơn VAR. "Tôi thật sự cảm thấy VAR thật tuyệt vời. Đó là một quyết định khó khăn nhưng các trọng tài cần phải dũng cảm đưa ra. Có thể đó là một lỗi việt vị nhỏ nhưng nó vẫn là việt vị và bạn phải đưa ra quyết định như thế", Tielemans chia sẻ.

Thất bại ở FA Cup khiến Chelsea chỉ còn Champions League để cứu vãn mùa giải này. Nửa xanh thành London cũng có năm thứ hai liên tiếp thua chung kết FA Cup. Mùa trước, Cesar Azpilicueta cùng đồng đội bại trận Arsenal.

Nỗi thất vọng của Mason Mount.

Sau đây 3 ngày, Chelsea sẽ tái ngộ Leicester ở Ngoại hạng Anh. Nếu thua trận, đội bóng của HLV Tuchel nhiều khả năng bật bãi khỏi nhóm dự Champions League.

"Chúng tôi thất vọng với kết quả này, nhưng tôi không giận dữ với màn trình diễn của các cầu thủ. Toàn đội đã chơi đủ tốt để có thể giành chiến thắng, chỉ là không gặp may mắn

Không có ai là chưa từng trải qua thất bại. Giờ là lúc đứng dậy và chứng tỏ tinh thần đúng đắn vào thứ Ba tới (Chelsea gặp lại Leicester ở Ngoại hạng Anh). Chúng tôi rất buồn, nhưng toàn đội còn những giải đấu khác", Tuchel khẳng định.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chelsea-thua-chung-ket-fa-cup-hlv-thomas-tuchel-khong-hai-long-cong-nghe-var-ar612508.html