Chelsea thua 0-1 trên sân nhà Stamford Bridge

Thi đấu áp đảo và sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn, nhưng chủ nhà Chelsea nhận thất bại 0-1 trước West Ham ở vòng 14 Premier League diễn ra tối 30/11.

Trận thua Man City 1-2 ở vòng đấu trước khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League 2019/20. Do đó, thầy trò HLV Frank Lampard quyết tâm đánh bại West Ham trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 14 với hy vọng sớm trở lại vị trí thứ 3.

Chelsea thiếu vắng chân sút chủ lực Tammy Abraham và tung ra sân đội hình xuất phát khá lạ. Huấn luyện viên Lampard cất Christensen, Azpilicueta, Kante, Willian, Batshuayi trên ghế dự bị để sử dụng Giroud, Pedro và Mason Mount. Điều này cho thấy HLV 41 tuổi tự tin với lực lượng trong tay mình và sẵn sàng xoay vòng khi cần thiết.

David Martin từ chối mọi cú dứt điểm từ hàng công Chelsea. Ảnh Getty.

David Martin từ chối mọi cú dứt điểm từ hàng công Chelsea. Ảnh Getty.

"The Blues" dễ dàng kiểm soát thế trận, dồn ép West Ham. Ở phút 3, Chelsea có cơ hội mở tỷ số khi Emerson căng ngang thuận lợi cho Pedro trong khu vực cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đập chân hậu vệ đội khách.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea vẫn là đội kiểm soát thế trận và chơi tốt hơn. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở phút 48 khi Aaron Cresswell có pha xâm nhập khu vực cấm địa táo bạo, sau đó dứt điểm bằng chân phải hạ gục thủ thành Arrizabalaga, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước, đội khách chơi thăng hoa. Thủ môn chủ nhà Kepa có thêm 2 lần phải trổ tài, chặn những cú dứt điểm của Balbuena rồi Antonio.

Phút 67, các cầu thủ West Ham một lần nữa đưa được bóng vào lưới Chelsea. Antonio ghi bàn sau đường tạt thuận lợi của Snodgrass. Bàn thắng lúc đầu được công nhận nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Antonio đã để bóng chạm tay trong tình huống đó.

VAR từ chối bàn thắng thứ 2 vào lưới Chelsea của đội khách. Ảnh: Getty.

Để cứu vãn tình thế, huấn luyện viên Lampard lần lượt tung Kante, Willian rồi Hudson-Odoi vào sân ở giữa hiệp, nhưng sự điều chỉnh đều không phát huy hiệu quả. Sự xuất sắc của thủ thành Martin là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea bất lực trong việc ghi bàn ở trận này. Chung cuộc Chelsea nhận thất bại 0-1 trên sân nhà.

Sau 14 vòng đấu, Chelsea có 26 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, hơn Wolves, đội đứng sau 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, chiến thắng giúp West Ham có 16 điểm, tăng 4 bậc để đứng vị trí 13 trên bảng xếp hạng.

Xuân Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chelsea-thua-0-1-tren-san-nha-stamford-bridge-post1019748.html