Chelsea thoát phạt đền: 'VAR trở thành trò hề'

Nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng trọng tài Daniele Orsato đưa ra quyết định có lợi cho Chelsea ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid rạng sáng 18/3 (giờ Việt Nam).

Phút 26 ở trận đấu kể trên, Yannick Carrasco bị ngã ngay trong vòng cấm Chelsea sau tình huống áp sát của Cesar Azpilicueta. Các cầu thủ Atletico Madrid lập tức vây quanh trọng tài Daniele Orsato đòi hưởng phạt đền, nhưng bị từ chối.

Thậm chí, bất chấp những tranh cãi, trọng tài người Italy cũng không yêu cầu VAR (trợ lý trọng tài video) kiểm tra lại tình huống. Điều này khiến Carrasco cùng đồng đội vô cùng thất vọng.

Sự thất vọng nhân đôi với các cầu thủ Atletico khi họ để thua 0-2 trước Chelsea ở trận này, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ lấy vé vào tứ kết Champions League.

Phát biểu trước truyền thông, cựu cầu thủ Joe Cole cho rằng Chelsea đã giành chiến thắng may mắn. Cesar Azpilicueta khéo léo lợi dụng góc khuất để "ra tay" ngăn cản Carrasco. Ở pha quay chậm, có thể thấy đội trưởng của Chelsea đã kéo ngã tiền đạo người Bỉ.

Cựu hậu vệ của Manchester United, Rio Ferdinand, nói rằng "sự có mặt của VAR nhiều lúc giống như một một trò đùa vậy". Anh tin chắc rằng trọng tài sẽ thay đổi quyết định nếu sử dụng VAR.

"Đây là lý do tại sao VAR trở thành một trò hề. Làm thế nào mà pha bóng đó lại không được xem xét vậy?", Ferdinand nói thêm.

Sau khi xem trận đấu, trọng tài kỳ cựu Peter Walton cũng đồng ý rằng một quả phạt đền là đúng đắn trong tình huống đó. Ông khẳng định, tổ trọng tài đã mắc sai lầm khi không trao cơ hội cho các học trò của HLV Diego Simeone.

Phạm Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chelsea-thoat-phat-den-var-tro-thanh-tro-he-1808756.tpo