Chelsea thoát phạt đền và thẻ đỏ gây tranh cãi trước Burnley

Trong trận đấu với Burnley tối qua, Chelsea đã may mắn thoát khỏi phạt đền và thẻ đỏ sớm trong tình huống Edouard Mendy cản phá Ashley Barnes ở đầu trận.

Edouard Mendy may mắn thoát thẻ đỏ?

Ở trận đấu thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã dễ dàng đè bẹp Burnley với tỉ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Ziyech, Zouma và Werner. Tuy nhiên, chiến thắng của Chelsea vẫn gây tranh cãi vì họ thoát được phạt đền và thẻ đỏ ở phút thứ 5.

Trong tình huống Zouma mắc sai lầm, tiền đạo của Burnley Ashley Barnes đã thoát xuống đối mặt với Edouard Mendy và bị thủ môn Chelsea ngăn cản trái phép khi dứt điểm. Kết quả, cú sút của Barnes đưa bóng vọt xà ngang, nhưng Mendy không bị thổi phạt.

Trọng tài chính David Coote đứng rất xa tình huống này và không theo kịp diễn biến. Tuy vậy, ngay cả tổ VAR cũng xác định Mendy không phạm lỗi và từ chối cho Burnley hưởng phạt đền. Quyết định này khiến người hâm mộ Burnley rất tức giận. Họ cho rằng Chelsea không những bị phạt đền mà Mendy còn phải bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi của Barnes.

Sau trận đấu, HLV Burnley Sean Dyche tỏ ra rất tức giận. Ông cho rằng Ngoại hạng Anh đang thiên vị các CLB lớn như Chelsea và bỏ qua các đội bóng nhỏ như Burnley. Ông nói: “Tôi không hiểu ở Ngoại hạng Anh người ta thổi phạt đền như thế nào. Tôi không thể hiểu tại sao chúng tôi lại không được hưởng phạt đền trong tình huống đó. Bất cứ ai cũng thấy thủ môn của Chelsea đã phạm lỗi với Barnes”.

Thoát hiểm đầu trận, Mendy góp công giúp Chelsea giành chiến thắng và anh một lần nữa giữ sạch lưới. Cựu thủ môn Rennes đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp vừa qua, trong đó có 3 trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Đây là thành tích ngang ngửa với huyền thoại Petr Cech, người cũng giữ sạch lưới cả 3 trận đầu tiên chơi ở giải đấu khắc nghiệt này.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chelsea-thoat-phat-den-va-the-do-gay-tranh-cai-truoc-burnley-1743706.tpo