Chelsea thất thủ 2-5 trước West Brom trên sân nhà

Chơi thiếu người từ sớm, Chelsea chịu thua 2-5 trước West Brom trên sân nhà. Đây là thất bại đầu tiên của HLV T. Tuchel với Chelsea.

Robinson (áo vàng xanh) lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 của West Brom.

Robinson (áo vàng xanh) lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 của West Brom.

Chơi thiếu người từ sớm, Chelsea chịu thua 2-5 trước West Brom trên sân nhà. Đây là thất bại đầu tiên của HLV T. Tuchel với Chelsea.

Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về phía đội khách West Brom : phút thứ 3, Peirera sút nhanh bên ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vào tay thủ môn chủ nhà Mendy. Với tâm thế của đội bóng chiến đấu trụ hạng, các cầu thủ West Brom chơi pressing toàn sân khá tốt. Sau hơn 10 phút Chelsea mới có cú dứt điểm đầu tiên của M. Alonso nhưng bóng không qua được tay thủ môn S. Johnstone của West Brom. Đội bóng xếp thứ 19 có được thế trận ngang bằng với đội chủ sân Stamford Bridge.

Trong thế trận bế tắc, phút 27, M. Alonso sút phạt cực kỳ đẹp mắt, bóng vượt qua tầm với của thủ môn Johnstone đập vào cột bật ra, Pulisic lao vào đá bồi, mở tỷ số cho Chelsea. Niềm vui bàn thắng chưa kịp dứt thì Chelsea gặp ngay bất lợi khi trung vệ T. Silva nhận thẻ vàng thứ hai phút 29 - Chelsea chỉ còn 10 người trên sân. HLV Tuchel buộc phải thay tiền vệ H. Ziyech bằng hậu vệ A. Christensen để chơi phòng ngự phản công. Chính với lối chơi này, Chelsea lại tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn trước khung thành đội khách.

Phút 43, R. James sút cực mạnh, thủ môn Johnstone đấm bóng ra. Những nỗ lực của West Brom đã gặt hái kết quả: phút 45+2, thủ môn Johnstone phát bóng dài, M. Peirera lướt xuống vượt qua sự truy cản của hậu vệ phía Chelsea sút bóng qua tầm với của thủ môn Mendy, gỡ hòa 1-1. Thế trận nhanh chóng xoay chiều. Ngay sau đó, xà ngang lại cứu thua cho Chelsea. Quá nhiều cảm xúc những phút bù giờ hiệp đấu đầu tiên - phút 45+4, Pereira lại sút bóng cực hiểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho West Brom. Cú đúp ấn tượng của Pereira.

M. Alonso thiếu may mắn để ghi bàn thứ hai cho Chelsea phút 53 khi cú sút của anh trúng vào chân hậu vệ của West Brom rồi đập vào cột dọc khung thành thủ môn Johnstone. 10 cầu thủ Chelsea chơi khá tốt đầu hiệp 2. Phút 61, thủ môn Mendy từ chối Pereira lập cú hat-trick khi người gác đền của Chelsea đẩy được cú sút căng của chân sút phía West Brom. Nhưng dù tài năng đến mấy, Mendy cũng không thể làm gì trước cú đệm bóng cực kỳ gọn gàng của C. Robinson phút 63 trong vòng cấm, West Brom dẫn dẫn 3-1. Còn quá ít cơ hội để Chelsea có thể xoay chuyển cục diện khi lại bị thủng lưới lần nữa phút 68. Cầu thủ ghi bàn cho West Brom là Diagne.

Bị dẫn 4-1 nhưng các cầu thủ Chelsea không bỏ cuộc, phút 71, M. Mount gỡ 2-4 cho đội nhà. trung vệ K. Zouma có cơ hội ghi bàn cho Chelsea phút 76 nhưng lại đệm bóng không chính xác.
Dấu chấm hết cho Chelsea : phút 90+1, C. Robinson ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 5-2 ngay trên thánh địa Stamford của Chelsea. Dù chưa thoát khỏi vị trí thứ 19, nhưng đây có thể là bước ngoặt để các cầu thủ West Brom vươn lên trong tám trận đấu còn lại. Đây cũng là thất bại đầu tiên của HLV T. Tuchel với Chelsea.

B.K

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/chelsea-that-thu-2-5-truoc-west-brom-tren-san-nha-640806/