Chelsea thắng dễ Burnley, tạm vươn lên vị trí nhì bảng

Chelsea dù không có mặt Hazard vẫn giành chiến thắng tưng bừng 4-0, qua đó leo lên vị trí nhì bảng khi Man CIty chưa thi đấu ở vòng 10.

Chelsea không thể có sự góp mặt của Hazard vì chấn thương lưng gặp phải trong trận hòa 2-2 trước Man United ở vòng trước, bởi vậy, trong khoảng 10 phút, việc phát triển bóng của Chelsea khá khó khăn khi đối thủ áp sát và không có nhân tố có khả năng tạo đột biến cao như Hazard.

Tuy vậy, Chelsea mới là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đẩu tiên. Phút 12, Alvaro Morata đánh đầu nối từ cú sút của Ross Barkley tạo nên quỹ đạo rất khó, nhưng may cho Burnley là Joe Hart đã xuất sắc cứu thua.

5 phút sau, Burnley có câu trả lời khi thủ môn Kepa Arizabalaga phá bóng không tốt từ đường tạt bóng, nhưng may là Robbie Brady dứt điểm không trúng đích. Chính việc nôn nóng tấn công đã khiến khoảng trống lộ ra, và Burnley đã phải trả giá. Phút 22, đội chủ nhà để mất bóng ở gần giữa sân, N’Golo Kante đẩy bóng vào khoảng trống cho Barkley và tiền vệ người Anh thực hiện pha chọc khe tốt cho Morata băng xuống, dứt điểm hạ gục joe Hart, mở tỉ số trận đấu.

Morata mở tỉ số trận đấu

Một thiệt thời lớn cho đòn quân của Sarri khi Pedro gặp chấn thương ở phút 29, nhưng điều này không ảnh hưởng lớn tới thế trận tấn công, bởi cầu thủ vào sân thay người Ruben Loftus-Cheek đang có phong độ rất cao, anh đã lập hat-trick, giúp Chelsea thắng BATE Borisov 3-1 tại Europa League hồi giữa tuần.

Cách biệt một bàn được duy trì hết hiệp 1, nhưng sau hiệp 2, Burnley đã thực sự sụp đổ. 12 phút sau giờ nghỉ, thêm một tình huống rất giống dẫn đến bàn mở tỷ số, Kante lại đặt Barkley vào khoảng trống trước mặt, nhưng lần này, anh không chuyền cho bất kỳ ai mà dứt điểm từ xa, nhân đôi cách biệt.

Barkley tiếp tục đáp lại sự tin tưởng của Sarri với một trận đấu xuất sắc.

5 phút sau, Willian tung cú sút xa uy lực, bóng găm thẳng vào khung thành Bunrley và không cho Joe Hart bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Ở nhưng phút bù giờ, Giroud đánh đầu trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà, và tận dụng tình huống lộn xộng, Ruben Loftus-Cheek dễ dàng đệm bóng cận thành để nâng tỷ số lên 4-0 cho Chelsea.

Như vậy, thầy trò HLV Maurizio Sarri tạm chiếm ngôi nhì bảng Premier League khi có 24 điểm, nhiều hơn Man City 1 điểm. Tuy nhiên, Man City sẽ chơi trận đấu muộn vòng 10 Premier League, gặp Tottenham lúc 3h00 ngày 30/10.

T.N

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/chelsea-thang-de-burnley-tam-vuon-len-vi-tri-nhi-bang-15341