Chelsea thảm bại trước MU, triều đại Sarri – ball đã chấm dứt?

Trận thảm bại trước Man City với tỷ số 6-0 ở đấu trường Ngoại hạng Anh khiến Chelsea hụt hơi ở cuộc đua top 4. Cộng thêm thất bại 2-0 trên chính sân nhà trước Man United ở FA đêm qua đã biến Chelsea thành cựu vương của giải đấu này và đối diện với nguy cơ trắng tay trong mùa giải này. Những thất bại toàn diện gần đây trước các đội bóng thành Manchester thì việc Maurizo Sarri mất việc chỉ còn là vấn đề thời gian.

 Maurizo Sarri

Maurizo Sarri

Sarri ball không còn bất ngờ

Với tham vọng xây dựng lối chơi “sexy football” cho Chelsea ông chủ Abramovic đã không ngần ngại đưa về Stamford Bridge cựu HLV của Napoli Maurizo Sarri để xây dựng lối đá mang thương hiệu của ông là “Sarri – ball”. Lối đá thiên về việc kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao, lối chơi này khá giống với kiểu Tiqua-taca huyền thoại của Barca. Nhờ có Sarri ball mà Napoli của Sarri mùa giải 2018 đã đủ sức ganh đua chức vô địch cùng Juventus đến tận những vòng đấu cuối cùng.

HLV người Ý mang di sản của mình cùng cậu học trò cưng Jorginho với giá 50 triệu bảng đến Chelsea khiến Premier League chao đảo ở đầu mùa giải năm nay. Với 12 trận bất bại đầu mùa ở NHA, bằng lối đá thanh thoát kiểm soát bóng phần lớn thời gian của trận đấu, tung ra gần 1000 đường chuyền trong mỗi trận đấu. Tưởng như chiến lý của Sarri đã phù hợp với The Blues, Sarri ball sẽ giúp Chelsea bay cao ở các giải đấu.

Nhưng Ngoại hạng Anh khắc nghiệt hơn Sarri nghĩ nhiều, lối chơi của Chelsea bị bắt bài hoàn toàn từ các đội bóng chiếu dưới như Bournemouth, Leicester hay Wolves đến các đội bóng top đầu như Arsenal hay Man City. Điểm yếu của Sarri ball chính là Jorginho – “hạt nhân” của lối chơi, các đội bóng sẽ pressing vào vị trí của tuyển thủ người Ý áp sát, tạo áp hạn chế và biến các đường chuyền của cầu thủ này trở thành những đường chuyền qua lại không có tính sáng tạo.

Ngoài ra, sự chậm chạp và khả năng tranh chấp yếu của chính số 5 là nguyên nhân dẫn đến các bàn thua của Chelsea, bàn thắng của Son Heung-min vào hồi tháng 11 năm ngoái là điển hình của khả năng tranh chấp kém, tốc độ chậm chạp của Jorginho.

Sự bảo thủ trong chiến thuật của HLV Sarri là yếu tố khiến lối chơi của Chelsea dễ bị hóa giải, ông chỉ chú trọng đến tấn công và đội hình ra quân của The Blue mang tính chất dập khuôn.

Hàng tiền vệ vị trí của Jorginho và Kante là “bất khả xâm phạm” và thiếu sự sáng tạo khi xếp Kante ở vị trí tiền vệ lệch phải trong sơ đồ 4-3-3, Jorginho không có được những pha bóng tạo đột biến, Barkley, Kovacic hay Loftus-Cheek thi đấu ở mức độ tròn vai. Hàng phòng ngự thiếu ổn định hay mắc các sai lầm chết người của Luiz và Alonso.

Hàng công thực sự cùn khi Morata và O.Giroud quá cùn còn trọng trách ghi bàn dồn vào ngôi sao E. Hazard. Mặc dù có sự bổ sung của Higuain tình hình cũng chưa được cải thiện là bao.

Phòng thay đồ không được kiểm soát

Việc kiểm soát được phòng thay đồ ở các đội bóng lớn là điều tối quan trọng trong thành công của mùa giải. Như đã biết HLV cá tính Mourinho đã mất việc khi không kiểm soát được phòng thay đồ của MU và bị các ngôi sao “làm phản”. Vấn đề của Sarri hiện tại cũng vậy, các ngôi sao đội 1 công khai chỉ trích chiến lược gia người Ý, ông đang không nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ của mình.

Sau trận đấu vừa qua với MU ông đã thừa nhận phòng thay đồ ở Stamford Bridge đang dần mất kiểm soát: "Tôi nghĩ các cầu thủ Chelsea vẫn đang ở bên tôi. Tất nhiên, tôi không thể chắc chắn điều gì nhưng tôi nghĩ vậy. Hiện tại, tôi và các cầu thủ Chelsea vẫn giữ được mối quan hệ tốt nhưng điều quan trọng hơn là kết quả trận đấu".

Tương lai của HLV Maurizio Sarri tại sân Stamford Bridge đang trở nên tối tăm sau khi để Man Utd loại khỏi đấu trường FA Cup. Theo báo chí Anh, BLĐ của The Blue đang hết kiên nhẫn và đang liên hệ với HLV Zinedine Zidane để thay thế cựu thuyền trưởng Napoli.

Trước mắt Sarri và Chelsea là trận chung kết League Cup với Man City vào cuối tuần. Đây có thể coi là cơ hội cuối cùng để Sarri-ball tự cứu lấy chính mình.

Văn Đức

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/chelsea-tham-bai-truoc-mu-trieu-dai-sarri--ball-da-cham-dut-658114.ldo