Chelsea sở hữu hậu vệ đắt thứ nhì lịch sử

Wesley Fofana có giá trị chuyển nhượng chỉ kém Harry Maguire dành cho các cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ.

Tối 31/8 (giờ Hà Nội), đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận đạt thỏa thuận chiêu mộ Wesley Fofana từ Leicester City với giá 75 triệu bảng. Fofana trở thành bản hợp đồng mua cầu thủ đắt thứ hai trong lịch sử Chelsea, sau thương vụ mua Romelu Lukaku với giá 97,7 triệu bảng từ Inter Milan. Anh cũng vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách những hậu vệ đắt giá nhất từ trước tới nay.

Harry Maguire gia nhập Man Utd với giá 80 triệu bảng vào năm 2019. Theo Transfermarkt, anh là hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. Trái ngược với kỳ vọng lớn lao, Maguire thường xuyên mắc sai lầm. Trung vệ 29 tuổi là một trong những nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" nhận 57 bàn thua mùa giải trước - con số cao kỷ lục trong lịch sử dự Premier League.

Liverpool từng tiêu tốn 75 triệu bảng để chiêu mộ Virgil van Dijk năm 2018. Anh chính là người nâng tầm hàng thủ Liverpool. Van Dijk cùng Liverpool thăng hoa khi vô địch Premier League và Champions League. Khi Van Dijk chấn thương, "The Kop" gặp nhiều khó khăn ở mùa giải 2020/21.

Lucas Hernandez chuyển sang khoác áo Bayern Munich từ Atletico Madrid năm 2019 với giá 68 triệu bảng. Sau 3 năm chơi bóng ở Đức, cầu thủ người Pháp hiện là trụ cột của "Hùm xám".

Matthijs de Ligt gia nhập Bayern Munich hè năm nay, theo Transfermarkt, với giá trị thương vụ rơi vào khoảng 67,5 triệu bảng. Sao trẻ mang quốc tịch Hà Lan được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại và chơi bóng có đầu óc. Trong vòng 3 năm, De Ligt 2 lần được chuyển nhượng với giá cao hơn 60 triệu bảng.

Man City từng để mắt đến Marc Cucurella nhưng bị Brighton từ chối. Chelsea nhanh tay chồng 62 triệu bảng lên bàn đàm phán và ngay lập tức sở hữu cựu cầu thủ Barcelona trong hè năm nay. Mức giá này giúp Cucurella trở thành hậu vệ trái đắt nhất lịch sử.

Chi 61,5 triệu bảng cho Ruben Dias, Man City sở hữu một trung vệ chất lượng. Mùa giải 2020/21, Dias được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Premier League. Dias sẽ còn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Man City thời gian tới.

Sau mùa giải thăng hoa cùng Ajax vào tới bán kết Champions League 2018/19, Matthijs de Ligt liền gia nhập Juventus với giá 60,3 triệu bảng. Nhưng trong môi trường lớn và áp lực hơn, trung vệ trẻ người Hà Lan liên tục mắc sai lầm và phần nào không đáp ứng được kỳ vọng. Hè này, anh chuyển sang khoác áo Bayern Munich.

Joao Cancelo gia nhập Man City năm 2019 với giá 60 triệu bảng. Bất chấp sở trường là một hậu vệ cánh, cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên dâng cao và đóng vai trò như một mũi khoan lợi hại cho mặt trận tấn công của Man City. Cancelo có khả năng xử lý bóng khá mềm mại, đồng thời thường xuyên tung ra những đường chuyền có độ chính xác cao.

Aymeric Laporte cập bến sân Etihad với giá 57 triệu bảng năm 2018. Thời gian đầu Laporte chơi ổn định. Nhưng hiện tại anh đóng vai trò dự phòng tại Man City. Mỗi khi vào sân, Laporte vẫn cho thấy được giá trị.

Highlights Teutonia 0-8 Leipzig: Werner lập hat-trick Cựu tiền đạo Chelsea tỏa sáng với cú hat-trick trong chiến thắng đậm của Leipzig ở vòng 1 Cúp Quốc gia Đức rạng sáng 31/8 (giờ Hà Nội).

Hiểu Phong

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-so-huu-hau-ve-dat-thu-nhi-lich-su-post1351359.html