Chelsea sẽ tậu thêm thủ môn, vẫn giữ Kepa ở lại

Theo xác nhận của thủ môn nổi tiếng và đang là cố vấn kỹ thuật cho Chelsea - Petr Cech, CLB đã có kế hoạch đón thủ môn mới trong hè này nhưng vẫn tạo cơ hội cho người gác đền đắt giá nhất thế giới là Kepa Arrizabalaga thể hiện.

Trong phiên chợ hè năm nay, Chelsea đã đầu tư nhiều tiền để mang về các tân binh chất lượng như Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (RB Leipzig), Thiago Silva (PSG), Malang Sarr (Nice) và Ben Chilwell (Leicester).

Mặc dù đã chi khá đậm cho chuyển nhượng nhưng Chelsea vẫn chưa muốn dừng lại. Ngoài việc phải chiêu mộ Kai Havertz (Bayer Leverkusen) bằng mọi giá thì Chelsea còn đang tìm kiếm thủ môn mới thay cho Kepa Arrizabalaga - người đã chơi rất tệ ở mùa giải 2019/20.

Thông tin này được cố vấn kĩ thuật của Chelsea, Petr Cech xác nhận. Mặc dù vậy, Cech vẫn rất hy vọng ở sự tiến bộ của Kepa: "Kepa đã gặp nhiều khó khăn ở mùa giải trước. Đó là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, CLB đã đầu tư để mua Kepa và trao cho cậu ấy bản giao kèo dài hạn. Tất cả đều tin cậu ta có đủ năng lực để thành công.

Chelsea sẽ có sự bổ sung lực lượng, có thể ở cả khung gỗ. Mọi thứ đang được cân nhắc. Tuy nhiên, không ai từ bỏ hy vọng vào Kepa. Chúng tôi đều muốn cậu ta sẽ có tương lai tốt đẹp".

Kepa đến Chelsea với mức giá 71 triệu bảng vào tháng 8/2018 - cao nhất trong giới thủ môn. Dù vậy, Kepa lại đang đánh mất bản thân với những màn trình diễn kém cỏi. Thủ thành người Tây Ban Nha còn 4 năm hợp đồng với Chelsea kèm mức lương 150.000 bảng mỗi tuần. Bản thân Kepa cũng muốn chiến đấu cho vị trí chính thức trong khung gỗ.

Chelsea hiện liên hệ với nhiều thủ thành ứng viên thay thế Kepa, trong đó có Andre Onana (Ajax Amsterdam), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) và Edouard Mendy (Rennes).

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/chelsea-se-tau-them-thu-mon-van-giu-kepa-o-lai-2498066/