Chelsea sẽ phải trả giá nếu cố mua Coutinho

Tiền vệ người Brazil đã và đang gây thất vọng ở Barca lẫn Bayern Munich. Do đó, Chelsea có thể mắc phải 'cú lừa' nếu quyết định chiêu mộ anh.

Trong quá khứ, Chelsea cố gắng ký hợp đồng với Philippe Coutinho vào năm 2006. Lúc ấy, tiền vệ người Brazil mới 14 tuổi. Bây giờ, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa từ bỏ ý định đó, nhưng sẽ phải chi ra nhiều tiền để có thể sở hữu Coutinho.

Bayern được cho là không có kế hoạch mua đứt Coutinho vào mùa hè 2020. Điều này sẽ khiến tương lai của tiền vệ người Brazil trở nên khó khăn hơn trước khi bước vào sinh nhật lần thứ 28 vào tháng 6 tới.

Chelsea không loại trừ khả năng mượn Coutinho từ Barcelona. Ngược lại, Coutinho đang được người đại diện Kia Joorabchian tìm bến đỗ mới. Ở đó, chỉ có Chelsea nổi lên như là CLB tầm cỡ để có thể cứu vớt sự nghiệp của anh.

Coutinho không hợp với Chelsea

Người đại diện Joorabchian từng là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở Chelsea khi thực hiện thành công những thương vụ Oscar, Ramires và David Luiz trong quá khứ. Tuy nhiên, việc Willian sắp ra đi có thể chấm dứt chuỗi “dự án” của Joorabchian. Đến lúc đó, Joorabchian sẽ chỉ biết nối lại mối quan hệ làm ăn với đội chủ sân Stamford Bridge bằng thương vụ Coutinho.

 Phong độ của Philippe Coutinho ở Bayern là không hề thuyết phục.

Phong độ của Philippe Coutinho ở Bayern là không hề thuyết phục.

Chelsea đã phát hiện ra tài năng của Coutinho hồi còn khoác áo Vasco da Gama vào năm 2006. Lúc ấy, Coutinho mới 14 tuổi và luôn thu hút sự chú ý khi đang là thành viên của đội U15 Brazil. Ngay lập tức, Chelsea bắt đầu tìm mọi cách để chiêu mộ Coutinho, tuân thủ các quy tắc của FIFA nhưng vẫn bị Inter đánh bại.

Mức giá của Coutinho khi chuyển đến Inter chỉ là 3,5 triệu bảng. Tuy nhiên, con số đó đã tăng lên 145 triệu bảng khi Barca chiêu mộ tiền vệ người Brazil từ Liverpool năm 2018. Thậm chí, mức lương của anh cũng nằm trong nhóm cao nhất ở sân Camp Nou với 225.000 bảng/tuần (sau thuế).

Barca sẵn sàng chịu lỗ và để Coutinho ra đi với giá 70 triệu bảng. Dù vậy, con số này sẽ biến Coutinho trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea.

Trong trường hợp gia nhập Chelsea dưới dạng cho mượn, Coutinho buộc phải giảm mức lương để tránh gây ra tranh cãi. Trong khi đó, bây giờ là khoảng thời gian thích hợp để Chelsea xem xét khía cạnh tài chính sau khi chịu ảnh hưởng từ dịch và yêu cầu các thành viên trong đội bóng cắt giảm 10% thu nhập.

Chelsea sẽ có sự phục vụ của Hakim Ziyech vào mùa giải tới. Do đó, mẫu cầu thủ như Coutinho có thể không được ưu tiên. Ngoài ra, HLV Frank Lampard cũng còn tới 3 lựa chọn cho vị trí tiền vệ tấn công là Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek và Ross Barkley. Để “dọn đường” đón Coutinho, một trong số những cái tên kể trên có thể bị bán đi.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ngược lại là liệu HLV Lampard có đủ can đảm để đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Mount. Ở mùa giải 2019/20, Mount là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 2 cho Chelsea tại Premier League với 2.302 phút, chỉ xếp sau đội trưởng Cesar Azpilicueta (2.420 phút).

Mason Mount đang là tiền vệ tấn công hay nhất của Chelsea ở mùa giải 2019/20.

Chelsea cũng được cho là đang dành sự quan tâm tới Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Tiền vệ người Đức trẻ hơn Coutinho tới 7 tuổi và là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Âu. Lúc này, nhiều CLB ngỏ ý muốn chiêu mộ Havertz và giá trị chuyển nhượng của anh ngày càng tăng lên.

Những miêu tả về Havertz chính là điều mà Coutinho đã đánh mất. Những màn trình diễn của anh đã phai mờ kể từ khi theo đuổi giấc mơ khoác áo Barca vào tháng 1/2018. Từ đó, Chelsea sẽ xem xét những gì đã xảy ra với Coutinho trước khi thực hiện vụ chuyển nhượng.

Điều gì đã xảy ra với Coutinho?

Xu hướng dứt điểm từ xa là điểm khác biệt trong phong cách chơi bóng của Coutinho. Hiệu ứng mà anh mang lại trong quãng thời gian đầu ở Barca cũng cho thấy sự tích cực. Ở đó, anh ghi một bàn thắng và một kiến tạo để giúp Barca thắng 5-0 trước Sevilla trong trận chung kết Copa del Rey 2018 và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội.

Đến tháng 10/2018, Coutinho tiếp tục tỏa sáng, tạo ra điểm nhấn trong trận Barca thắng 4-2 trước Tottenham ở vòng bảng Champions League, đánh bại Sevilla cũng với tỷ số 4-2 trên sân nhà Camp Nou và quan trọng nhất là chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Real Madrid ở La Liga.

Khó khăn bắt đầu đến với Coutinho khi HLV Ernesto Valverde phải tìm ra vị trí thích hợp cho anh trong sơ đồ 4-3-3. Trước đó, anh được đánh giá là sự thay thế lâu dài cho Andres Iniesta.. Tuy nhiên, anh lại thiếu đi những đường chuyền dài và nhãn quan chiến thuật để điều tiết trận đấu từ hàng tiền vệ như cái cách mà Iniesta và Xavi đã làm. Trong khi đó, Arturo Vidal và Arthur Melo được xem là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí “số 8” ở hàng tiền vệ.

Philippe Coutinho là bản hợp đồng thất bại của Barca.

Những khoảnh khắc đẹp nhất của Coutinho tại sân Nou Camp có lẽ diễn ra trùng với thời điểm Messi dính chấn thương ở hồi đầu mùa giải 2018/19. Tuy nhiên, khi siêu sao người Argentina trở lại, Barca không cần thêm bất kỳ tiền vệ tổ chức tấn công nào trong đội hình. Khi đó, Ousmane Dembele sẽ thay thế Coutinho nhờ việc sở hữu tốc độ và lối chơi trực diện.

Nhiều tháng trôi qua, Coutinho chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trên sân, anh thiếu tự tin, đặc biệt là trước khung thành. Ngoài ra, xu hướng sút xa của anh cũng không xuất hiện thường xuyên. Đến kỳ tháng 1/2019, thị trường chuyển nhượng đã xuất hiện tin đồn Barca sẵn sàng chịu lỗ để Coutinho tới PSG, Chelsea hoặc thậm chí là trở lại Liverpool. Tuy nhiên, không có thương vụ nào diễn ra.

Lúc đó, các CĐV Barca đã bắt đầu ngán ngẩm Coutinho. Ngược lại, Coutinho đã đáp trả bằng cách ghi bàn trong trận thắng 3-0 trước Man United ở Champions League và ăn mừng đầy khiêu khích. Điều đó đã phản tác dụng và kịch bản tệ nhất đã xảy ra. Coutinho phải nhận những huýt sáo và la ó của các CĐV trên khán đài trong khi Barca bị Liverpool loại khỏi bán kết Champions League với tỷ số 4-0 tại sân Anfield.

Việc Coutinho ghi 21 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 76 trận đấu là không đủ để đáp ứng sự kỳ vọng của Barca. Thậm chí, anh ghi được duy nhất một bàn thắng sau 24 lần ra sân cuối cùng ở La Liga. Kết quả là Barca đã cố gắng bán Coutinho trong mùa hè 2019 sau khi chiêu mộ thành công Antoine Griezmann. Trong khi đó, Bayern chỉ quyết định mượn Coutinho sau khi đã thất bại trong việc ký hợp đồng với Leroy Sane.

Phlippe Coutinho đã đánh mất vị trí ở Bayern và không còn cơ hội ở lại sau mùa giải 2019/20 này.

Điều khoản mua đứt Coutinho có giá 105 triệu bảng sau khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Tuy nhiên, Bayern sẽ không thực hiện điều đó chỉ sau vài tháng Coutinho có mặt ở sân Allianz. Các con số thống kê đã cho thấy Coutinho chỉ ghi được 9 bàn và 8 kiến tạo trong 32 lần ra sân, cũng như có 40% tỷ lệ không góp mặt trong đội hình chính của Bayern ở Bundesliga.

Những con số này là không đủ thuyết phục ban lãnh đạo Bayern. Tiền vệ người Brazil cũng bị đẩy khỏi vị trí ưa thích khi Thomas Mueller trở lại và đảm nhận vai trò hỗ trợ Robert Lewandowski. Ngoài ra, chấn thương mắt cá chân cũng sẽ khiến Coutinho không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2019/20.

Coutinho đã không có được những gì đã mong đợi trong 2 mùa giải gần đây. Dù vậy, anh vẫn còn thời gian để lấy lại sự tự tin và tái hiện phong độ đỉnh cao. Lúc này, Chelsea sẽ là cơ hội và điểm đến tốt nhất để Coutinho cứu vãn sự nghiệp. Tuy nhiên, Chelsea có quá nhiều lý do để từ bỏ ý định chiêu mộ Coutinho để tránh đi vào vết xe đổ của Barca và Bayern trong 2 năm qua.

Coutinho lập cú đúp trong trận Bayern thắng 6-0 Tối 29/2 (giờ Hà Nội), Bayern Munich củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Bundesliga sau chiến thắng 6-0 trước chủ nhà Hoffenheim ở vòng 24.

Bình Minh
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-se-phai-tra-gia-neu-co-mua-coutinho-post1078322.html