Chelsea 'săn' Richarlison thay thế Lukaku

Romelu Lukaku nằng nặc đòi rời Stamford Bridge. Và thực ra người Tây London cũng hiểu rằng, tiền đạo người Bỉ không phải đáp án cho câu hỏi: Ngôi sao nào sẽ gánh vác hàng công Chelsea.

Phương án A của Tuchel

Nguồn tin của tờ Daily Mail cho hay, Chelsea đang nghiêm túc nhắm đến Richarlison. Đội bóng Tây London xác định đây là phương án khả dĩ để thay thế cho Lukaku, trong khi khả năng tiền đạo người Bỉ rời đi đã thực sự rõ ràng.

Chelsea đã có những cơ hội nhất định để cạnh tranh với Man City và Liverpool trong hai thương vụ Erling Haaland và Darwin Nunez. Tuy nhiên, cuộc đổi chủ đã ảnh hưởng lớn tới cơ hội chiến thắng của Chelsea, và rồi họ thất bại trước hai kỳ phùng địch thủ.

Vì thế, Richarlison là tất cả những gì Chelsea có thể hướng đến vào lúc này. Vừa hay, Everton cũng có ý định để ngôi sao người Brazil ra đi. Sau vài năm đầu tư nửa tỷ bảng cho mục tiêu nâng cấp đội hình, thành tích tồi tệ của “The Toffees” ở mùa giải 2021/22 khiến chủ sở hữu Farhad Moshiri phải tính đến các phương án thanh khoản.

Và Richarlison là một trong những ngôi sao được giá nhất của đội chủ sân Goodison Parrk. Tháng 7/2018, Richarlison gia nhập nửa xanh vùng Merseyside với mức phí 35 triệu bảng, với các điều khoản có thể tăng lên 50 triệu bảng. Giờ đây, Everton được cho là sẵn lòng bán lại ngôi sao người Brazil với mức giá tương tự.

2021/22 là mùa giải tồi tệ của Everton. Dù được 3 HLV là Rafa Benitez, Duncan Ferguson (tạm quyền) rồi Frank Lampard dẫn dắt, đội bóng này chỉ trụ hạng ở những vòng đấu sau cùng. Trong đó, Richarlison là điểm sáng hiếm hoi với 10 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo, bằng cả bộ đôi Calvert-Lewin và Gray cộng lại.

Chelsea có thể sẽ phải chi 50 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Richarlison

Chelsea có thể sẽ phải chi 50 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Richarlison

Cũng theo nguồn tin kể trên, Richarlison hiện cũng nhận được sự quan tâm của Tottenham và Arsenal. Tuy nhiên, Chelsea nổi trội hơn hẳn cả ở khả năng tài chính lẫn sức hút danh hiệu.

Cần cuộc cải tổ mạnh tay

Tình hình chuyển nhượng của Chelsea lúc này có nhiều điểm giống với M.U. Quỷ đỏ mới đổi CEO và Richard Arnold cần thời gian để giải quyết mớ bòng bong do Ed Woodward để lại. Trong khi đó, chủ sở hữu mới Todd Boehly và các cổ đông góp vốn mua Chelsea cần thời gian đánh giá lại nền tảng đội hình trước khi duyệt chi ngân sách chuyển nhượng.

Một điều đáng lo ngại với HLV Thomas Tuchel cũng như những người đảm trách khâu chuyển nhượng của Chelsea, đó là việc giới chủ mới yêu cầu phải bán trước khi mua. Các True Blues nên làm quen với giới chủ mới, những người đến đây vì mục đích thương mại chứ không phải làm vì đam mê như tài phiệt Nga Roman Abramovich đã từng.

Trong đó, chuyện đi hay ở của Lukaku đóng vai trò nổi cộm. BLĐ Chelsea cần biết chắc chắn rằng bản hợp đồng 98 triệu bảng sẽ rời đi rồi mới mua người thay thế. Do đó, ngay cả khi được Everton “bật đèn xanh” trong vụ Richarlison, vấn đề tương lai của Lukaku vẫn sẽ ảnh hưởng đến khả năng mua sắm của đội chủ sân Stamford Bridge.

Ngoài ra, không dễ để HLV Tuchel yêu cầu tăng cường nhân sự khi mà Chelsea đang có tới 6 cầu thủ tấn công. Bên cạnh Lukaku thì những Havertz, Werner, Pulisic, Ziyech, Hudson-Odoi đều là mẫu cầu thủ tấn công có khả năng tỏa sáng. Và nếu bán, đương nhiên họ vẫn sẽ được giá.

Tóm lại, cốt lõi của vấn đề vẫn sẽ là đầu tiên - tiền đâu? Các ông chủ mới sau khi đã chi đến 4,25 tỷ bảng để mua lại đội bóng Tây London, sẽ không dễ dàng móc hầu bao chiều ý HLV người Đức cũng như NHM. Bán trước, thu hồi vốn rồi tái đầu tư, đó sẽ là những gì Chelsea làm trong kỷ nguyên ông chủ Todd Boehly vận hành.

Broja sẽ là “tân binh” của Chelsea?

Ngay cả khi Lukaku ra đi, không ai dám chắc Chelsea có mua Richarlison hay không. Bởi lẽ, họ vẫn còn Armando Broja (ảnh). Tiền đạo 20 tuổi này ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Vitesse ở mùa giải 2020/21 và đặc biệt là Southampton 2021/22. Hoàn toàn có khả năng khoảng trống mà Lukaku để lại sẽ được lấp đầy bằng Broja.

6, 8, 10 là thành tích ghi bàn lần lượt của Broja, Lukaku và Richarlison ở Ngoại hạng Anh 2021/22. Broja thi đấu toàn diện, nhưng mới 20 tuổi. Ngược lại, Richarlison ở tuổi 25 đã có 5 mùa giải chơi ở Ngoại hạng Anh.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-san-richarlison-thay-the-lukaku/20220622094012081