Chelsea phải làm gì để vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải tới?

Trận thua Arsenal ở chung kết FA Cup chỉ mang lại một tín hiệu tích cực cho Chelsea, đó là Lampard có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở kỳ chuyển nhượng này.

Đầu mùa, không nhiều người nghĩ Chelsea sẽ có vé đi Champions League như hiện tại. HLV Lampard có quyền tự hào, song trận thua ở chung kết FA Cup cho thấy Chelsea còn nhiều việc phải làm.

Phân tích về thất bại, một vài HLV cũ của Chelsea chỉ trích những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Anthony Taylor, nhấn mạnh về tổn thất lực lượng Chelsea gặp phải trước và trong trận đấu.

Chelsea thua đau đớn trước Arsenal.

Chelsea thua đau đớn trước Arsenal.

Tuy nhiên, HLV Frank Lampard không đưa ra bất cứ lời bào chữa nào cho thất bại. Chelsea đơn giản là không đủ hay để vô địch. "Kết quả này cho thấy chúng tôi ở đâu. Giới mộ điệu thích thú khi Chelsea nằm trong top 4. Chúng tôi cũng thế, bởi giành vé đi Champions League vốn là thử thách lớn, nhưng Chelsea phải cải thiện thứ bậc.

Chúng tôi đã không là chính mình, không ở đẳng cấp cao nhất. Sự bất ổn là vấn đề với Chelsea. Nhiều thứ chống lại chúng tôi, nhưng phải thành thật: chúng tôi đã không gắng hết sức để thắng trận này", Lampard chia sẻ.

Lampard là vậy, không hưng phấn khi chiến thắng, cũng chẳng buồn rầu khi thất bại. Có thể huyền thoại Chelsea đã nhìn thấy điểm tương đồng của đội bóng do ông dẫn dắt với đội bóng từng thua Arsenal ở FA Cup 2002, trong trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp Lampard. Đó là đội bóng với nhiều tài năng trẻ, nhưng chật vật giữ phong độ qua nhiều năm và không sẵn sàng thách thức danh hiệu vô địch.

Phải đến khi Roman Abramovich xuất hiện và vung tiền đầu tư trên nền tảng ấy, Chelsea mới đổi khác. Đội chủ sân Stamford Bridge mua sắm mạnh mẽ suốt mùa hè năm 2003, 2004 để lấy thành quả, và giờ Abramovich sẵn sàng làm điều tương tự. Ông còn nguyên khát vọng ở Chelsea.

Lampard sẽ được bổ sung lực lượng mùa tới.

Bên cạnh bản hợp đồng với Hakim Ziyech và Timo Werner đã hoàn thành, cộng với nhiều khả năng Kai Havertz góp mặt, một số vị trí khác vẫn cần được bổ sung. Chelsea sẽ không khiến nguyện vọng đua tranh với Liverpool, Manchester City của Frank Lampard toại nguyện cho đến khi làm được điều này.

Bổ sung thủ môn giỏi

Không nhà vô địch nào lại sở hữu một thủ môn trung bình cả. Alisson, Ederson, Thibaut Courtois, Edwin van der Sar, Petr Cech hay Jens Lehmann là những thủ môn gần nhất vô địch Ngoại hạng Anh trong 20 năm qua.

Sẽ có người nói Joe Hart (Man City) hay Kasper Schmeichel (Leicester City) chỉ là những thủ môn vừa phải, song họ đều rất quan trọng với đội bóng chủ quản trên hành trình vô địch.

Chelsea không thể bước vào mùa 2020/2021 với suất bắt chính thuộc về Kepa Arrizabalaga hay Willy Caballero. Mọi đối thủ đều tin rằng họ có thể xé lưới Chelsea, nếu đội bóng thành London ra sân với một trong hai thủ môn này.

HLV Lampard đã truyền đi thông điệp rất mạnh mẽ khi loại Kepa ở trận gặp Wolverhampton - khi cuộc đua dự Champions League đang nóng bỏng, và loại luôn anh ở chung kết FA Cup.

Kepa không còn là chính mình.

Lampard không phải người duy nhất mất niềm tin vào Kepa. Theo nguồn tin của The Athletic, một số cầu thủ Chelsea không còn tin ở khả năng của thủ thành người Tây Ban Nha. Chỉ là không ai công khai thừa nhận mà thôi.

Tất nhiên, không dễ để thay Kepa. "Cậu ấy bị đè nén bởi cái giá chuyển nhượng đắt đỏ. Cậu ấy đến Chelsea với khoản phí 70 triệu bảng. Mức giá ấy quá cao. Tôi không thấy nhiều đội muốn mua Kepa lúc này, không phải vì cậu ấy kém, mà vì vấn đề phí chuyển nhượng. Chelsea sẽ rất khó bán Kepa", Ashley Cole phân tích.

Cole nói đúng, dù cựu hậu vệ này không ở trong đội ngũ phụ trách chuyển nhượng của Chelsea. Kepa còn 5 năm hợp đồng và cho mượn là giải pháp tối ưu. Valencia đang rất hứng thú với Kepa, nhưng họ không phải đội có thể đáp ứng số tiền lương quá lớn của thủ môn người Tây Ban Nha (170.000 bảng/tuần). Sevilla có vẻ là phương án khả dĩ hơn.

Caballero mới ký hợp đồng 1 năm, nên thủ môn người Argentina sẽ tiếp tục đóng vai dự bị. Song Caballero sẽ bước vào tuổi 39 vào tháng 9 tới, và Chelsea không thể để anh ra sân trong những trận cầu lớn. Thực tế là trước Arsenal, Caballero không làm được gì nhiều để ngăn chặn 2 bàn thắng của Pierre-Emerick Aubameyang.

Hậu vệ trái

Không ngạc nhiên khi Marcos Alonso được lựa chọn đá chính trước Arsenal, bởi hậu vệ trái còn lại là Emerson Palmieri mới ra sân 5 trận, đá 287 phút mùa này. Chelsea đồng ý cho Emerson ra đi, mở ra cơ hội ở lại cho Alonso. Sơ đồ 3 hậu vệ Lampard xây dựng cho Chelsea cũng đồng nghĩa với Alonso có thể đá vị trí chạy cánh quen thuộc.

Nhưng Lampard vẫn thích 4-3-3 hơn. Chelsea cần một hậu vệ có tốc độ, lên công về thủ toàn diện. Ben Chillwell nổi lên là ứng viên hàng đầu. Thống kê của Opta chỉ ra rằng trước Arsenal, Chelsea phải dựa rất nhiều vào hậu vệ cánh để kéo giãn đội hình đối thủ theo chiều ngang.

Alonso không phù hợp với vai trò hậu vệ cánh.

Cả Christian Pulisic, Olivier Giroud và Mason Mount đều thiên về đá trung lộ. Chelsea phụ thuộc vào Alonso, nhưng anh ta làm được gì? 2 quả tạt, 1 cú tắc bóng trong cả trận. Chelsea không có sự cân bằng trong mùa giải này. Sự thiếu hụt hậu vệ trái chất lượng là nguyên nhân chính.

Trung vệ thì sao?

Lampard có lẽ đã chán ngấy việc trả lời câu hỏi về hàng thủ Chelsea, về lý do tại sao họ không thể giữ sạch lưới. HLV của Chelsea thất vọng khi đã chuẩn bị rất kỹ cho học trò về khả năng Arsenal chơi bóng dài, bóng bổng, nhưng không thể biết cầu thủ của mình sẽ đối phó như thế nào. Cuối cùng, hậu vệ Chelsea mắc lỗi.

Chỉ có Fiyako Tomori là không bị đổ lỗi, vì anh ta... không thi đấu. Còn lại, Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Andreas Christensen và Cesar Azpilicueta đều gặp vấn đề. Chelsea cần một thủ lĩnh hàng phòng ngự, Declan Rice có thể là lựa chọn.

Azpilicueta (áo xanh) mắc sai lầm khiến Chelsea bị gỡ hòa.

Tiền vệ trung tâm tốt ở đâu?

Khi Hector Bellerin bứt tốc ngoạn mục giúp Arsenal có bàn thắng thứ hai, người ta không thấy tiền vệ Chelsea ở đâu cả. Bellerin vượt mặt Mateo Kovacic - người không có quan sát được Jorginho đang... đi bộ với tốc độ rất chậm về phần sân nhà. Cả hai đều bất lực nhìn đối thủ vượt qua và ghi bàn ấn định chiến thắng cho Arsenal.

Trên ghế dự bị, Lampard có một N'Golo Kante khỏe mạnh, nhưng ông không sử dụng. Lampard không thích Kante, nên chỉ dùng cậu học trò người Pháp trong một nửa số trận của Chelsea mùa này. HLV tiền nhiệm của Lampard là Maurizio Sarri cũng không ưa dùng Kante, nhưng vẫn phải để anh ra sân ở trận chung kết Europa League. Song Lampard thì quả quyết hơn, ưu tiên Kante cho mùa sau.

Chelsea cần Kante ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng kể cả thế, Lampard vẫn phải đau đầu suy nghĩ. Kante nên đá ở đâu? 2 mùa đã qua, tiền vệ mang áo số 7 đá lệch phải trong bộ ba tiền vệ trung tâm. Gần đây nhất, Kante được đá tiền vệ tổ chức lùi sâu thay Jorginho - cái tên chuẩn bị ra đi nếu được giá.

Kante ít được sử dụng.

Sự có mặt của Kante giúp hàng thủ được bảo vệ tốt hơn, nhưng anh không đóng góp được nhiều trong khâu tấn công. Vai trò kiến thiết nên được dồn cho Kovacic? Với 2 bàn và 3 kiến tạo trong cả mùa, Kovacic cũng không đá hiệu quả, song Lampard vẫn tin dùng cầu thủ này.

Mùa tới, Chelsea sẽ có Werner, Ziyech và Pulisic trên hàng công, song họ vẫn cần tiền vệ cầm bóng giỏi và cung cấp tấm khiên vững chãi cho đội nhà.

Cuối cùng, một số cầu thủ phải cải thiện như Michy Batshuayi hay Ross Barkley. Riêng với Barkley, anh còn 2,5 năm hợp đồng, nhưng không phát triển được như kỳ vọng. Lampard phải tìm phương án giúp Callum Hudson-Odoi thể hiện bản thân, hay phát huy tiềm năng của Tammy Abraham trong cuộc cạnh tranh với Werner.

Dù thế nào, sự lạc quan vẫn đang bao phủ Chelsea. Trận thua Arsenal mang đến dư vị đắng ngắt, nhưng sớm thôi, Chelsea sẽ đẩy cơn đau ấy sang cho đối thủ. Đội chủ sân Stamford Bridge có hào quang Champions League để thu hút nhân tài. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Lampard sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Chelsea tiến lên.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chelsea-phai-lam-gi-de-vo-dich-ngoai-hang-anh-mua-giai-toi-ar561583.html