Chelsea nhận tin sốc về sân vận động mới

Kế hoạch xây sân vận động mới của Chelsea đã bị giáng một đòn mạnh khi thời gian hoàn thành bị lùi tới 4 năm.

Từ năm 2012, Chelsea đã có kế hoạch xây dựng một sân vận động mới, Chelsea sẽ về ngôi nhà mới có tên Battersea Power. Sân bóng này sẽ được xây dựng ở khu vực phía Tây Nam London và ở trong khu có tên là Battersea Power Station.

Đây vốn là nơi đặt những nhà máy và nó đã được Chelsea mua lại. Ngôi nhà mới dành cho The Blues có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, tương đương sân Emirates của Arsenal và được trang bị bằng những tiện nghi hết sức hiện đại.

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, kế hoạch đập đi xây mới Stamford Bridge trị giá 500 triệu bảng của Chelsea đã được thị trưởng thành phố London chấp nhận. Dự án xây sân mới trên vùng đất của sân Stamford Bridge đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành phố vào tháng 1 vừa qua.

Theo đó, Chelsea vẫn sẽ thi đấu tại Stamford Bridge cho đến hết mùa giải 2017/18, trước khi tạm thời chia tay sân vận động cũ trong 3 năm. Dự án sẽ khởi công từ năm 2018 bằng việc tháo dỡ các công trình phụ như nhà hàng, khách sạn, bãi đỗ xe... và sẽ hoàn tất vào đầu mùa giải 2021/22.

Trong 3 mùa giải kể từ 2018/19 đến 2020/21, Chelsea sẽ phải thuê một sân vận động mới để thi đấu. The Blues có thể dùng chung sân Olympic cùng kình địch West Ham hay thậm chí thuê riêng sân vận động quốc gia Wembley nếu chủ tịch Abramovich đủ tiền.

Nhưng tới hôm nay, theo Mirror, tại cuộc trò chuyện trong một diễn đàn dành cho CĐV của The Blues, một thành viên của đội dự án xây dựng sân vận động mới cho biết: Kế hoạch xây sân vận động mới đã bị delay. Thay vì hết mùa giải năm nay, họ sẽ phải chờ đợi tới khi mùa giải 2019/2020 kết thúc.

Như vậy, kế hoạch xây dựng sân vận động mới của Chelsea sẽ bị tạm dừng 2 năm và ít nhất phải tới mùa giải 2024/2025, Chelsea mới được thi đấu trên sân mới.

Thông tin này có thể ảnh hưởng khá lớn tới kế hoạch tài chính của CLB và tham vọng của tỷ phú người Nga Abramovic.

P.L

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chelsea-nhan-tin-soc-ve-san-van-dong-moi-a346587.html