Chelsea: Mùa xuân đầu tiên của Lampard

Trong mùa giải Chelsea bị cấm chuyển nhượng, Eden Hazard rời sang Real Madrid, Frank Lampard vẫn kéo được The Blues vào Top 4 kèm chiếc vé dự Champions League. Dưới tay của vị tướng trẻ, đội bóng thành London có tương lai đầy hứa hẹn.

Sau hồi còi mãn cuộc trận Chelsea thắng Wolves với tỷ số 2-0, Frank Lampard bình thản tới bắt tay HLV Nuno Espirito Santo rồi bước ra thảm cỏ sân Stamford Bridge để chúc mừng các học trò. Trên đường trở lại đường hầm, Lampard dõi mắt về khán đài phía Đông nơi có tân binh Timo Werner lần đầu tiên tới xem Chelsea thi đấu. Ông giơ lên nắm đấm quen thuộc. Các CĐV Chelsea ồ lên hưởng ứng. Cái nắm đấm của một người không biết lùi bước.

Chiếc ghế của Lampard chưa chắc đã nguy hiểm nếu Chelsea rớt khỏi Top 4. Nhà cầm quân 42 tuổi này đã làm được quá nhiều ở mùa giải này, biến một đội bóng trên đà suy thoái thành một tập thể vững vàng và nhiều hứa hẹn, kéo về Stamford Bridge những ngôi sao hàng đầu như Timo Werner, Hakim Ziyech và rất có thể là cả Kai Havertz. Nhưng trời không phụ lòng người. Tấm vé dự Champions League chính là thành quả xứng đáng cho thầy trò Lampard. Cựu tiền vệ người Anh giành được thêm nhiều niềm tin vào dự án phát triển Chelsea của ông. Và dấu hỏi thời hậu Hazard đã nhận được câu trả lời thuyết phục từ Lampard.

Một cái kết hoàn hảo vẫn đang chờ Chelsea và Lampard. Họ vẫn còn trận chung kết cúp FA với Arsenal vào ngày 1/8 và hy vọng lội ngược dòng trước Bayern tại vòng 1/8 Champions League. Những gì thầy trò Lampard đạt được tới lúc này đã vượt qua kỳ vọng thời điểm đầu mùa. Khi đó, đội chủ sân Stamford Bridge rơi vào khủng hoảng sau khi Hazard bỏ sang Real Madrid cộng thêm lệnh cấm chuyển nhượng tại mùa Hè 2019. Trên băng ghế chỉ đạo lại là một HLV lần đầu tiên cầm quân tại Premier League.

Song Lampard không nao nóng mà quyết chọn lối đi của riêng mình. Chiến lược gia người Anh đặt niềm tin vào lứa cầu thủ măng non với những Mason Mount, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Reece James, Billy Gilmour, Fikayo Tomori. Sức trẻ dồi dào và nhiệt huyết căng tràn được Lampard tiêm vào sự ứng biến và linh hoạt của một cựu tiền vệ lừng danh. The Blues đã chơi một thứ bóng đá giàu sức sống và đôi khi xốc nổi nhưng có thể làm khó bất kỳ đối thủ nào.

Tất nhiên Lampard không ảo tưởng về sức trẻ Chelsea. Ông vẫn cần bộ khung giàu kinh nghiệm và bản lĩnh với những Cesar Azpilicueta, Willian, N’golo Kante, Olivier Giroud làm chỗ dựa cho lứa đàn em. Sự hòa quyện giữa hai lứa cầu thủ già và trẻ tạo thành một Chelsea rất cứng đầu và không kém bùng nổ. Chiến thắng 2-0 trước Wolves tại vòng đấu cuối cùng nhờ các pha làm bàn của Mount và Giroud chính là hình ảnh tiêu biểu của The Blues mùa này. Việc Lampard không tăng cường bất kỳ ngôi sao nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông (sau khi Chelsea được gỡ án phạt chuyển nhượng) cho thấy vị thuyền trưởng Chelsea có niềm tin cao độ vào những gì ông đang gây dựng.

Chelsea của Lampard đã chứng minh họ là một tập thể mạnh mẽ có tương lai hứa hẹn. Thế hệ của Mason Mount sẽ còn trưởng thành hơn trong những năm tới. Và Chelsea sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều với các bản hợp đồng chất lượng như Timo Werner, Hakim Ziyech. Chưa kể Kai Havert của Leverkusen cũng đang rất khao khát về dưới trướng Lampard. Chelsea thời hậu Hazard hóa ra không phải là mùa thu tàn úa mà là mùa xuân đâm chồi nảy lộc dưới bàn tay của một người quá hiểu và quá yêu The Blues.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/chelsea-mua-xuan-dau-tien-cua-lampard-2493563/