Chelsea mùa giải 2019-2020: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Chelsea của mùa giải 2019-2020 là một Chelsea rất lạ. Đó là một Chelsea với một huấn luyện viên mới chỉ có vỏn vẹn 1 năm kinh nghiệm là Frank Lampard. Đó là một Chelsea hoàn toàn đứng ngoài kỳ chuyển nhượng Hè 2019 bởi án phạt của FIFA. Và câu nói 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' đang rất hợp với câu lạc bộ này ở thời điểm hiện tại.

Tammy Abraham, tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên hàng công câu lạc bộ Chelsea.

Tammy Abraham, tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên hàng công câu lạc bộ Chelsea.

Trước khi mùa giải 2019-2020 bắt đầu, câu lạc bộ Chelsea đã phải đứng trước một vấn đề rất lớn, đó chính là án phạt 2 năm không được chuyển nhượng của FIFA bởi những sai phạm về chuyển nhượng cầu thủ trẻ trước đó. Điều này đã kéo theo rất nhiều hệ lụy, đó là một trong những lý do khiến cho huấn luyện viên Maurizio Sarri nhất quyết “dứt áo ra đi” chỉ sau 1 mùa giải; nó khiến cho Chelsea phải học cách “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” khi chỉ có thể nhìn những câu lạc bộ lớn khác như Manchester United, Manchester City, Arsenal… thay nhau liên tục tung bom tấn trên thị trường chuyển nhượng Hè. Và nó cũng khiến cho Chelsea phải “nhắm mắt đưa chân” khi đưa về một người “mới mà cũ” là Frank Lampard, tuy là một huyền thoại của câu lạc bộ, nhưng mới chỉ có vỏn vẹn 1 năm kinh nghiệm huấn luyện tại câu lạc bộ hạng 2 Derby County.

Rất rõ ràng là, ở mùa giải mới 2019-2020 này, không chỉ là những người lãnh đạo câu lạc bộ Chelsea mà những người hâm mộ câu lạc bộ này phải học cái “tâm bất biến này”. Bởi một khi đã ngồi ngoài thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là tại một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, thì sự thua kém về mặt lực lượng là điều khó lòng tránh khỏi. Đồng thời với một vị huấn luyện viên còn non về kinh nghiệm như Frank Lampard, có thể nói là gần như không có chút kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao nào, việc đòi hỏi những chiếc cúp, những danh hiệu ở mùa giải này đã là bất khả thi. Thậm chí mục tiêu tối thiểu là một suất dự Europa League ở mùa giải sau cũng có thể không đạt được.

Nhưng bất quá nếu xem xét một cách chi tiết, thì những người hâm mộ The Blues có lẽ cũng không đến nỗi phải bi đát đến như vậy. Bởi dù cho không thể tham gia thị trường chuyển nhượng, thì lực lượng mà Chelsea hiện có vẫn khá là mạnh, không phải là không đủ sức cạnh tranh với những câu lạc bộ lớn khác như Manchester City, Liverpool, Manchester United… Lực lượng ấy đến từ 2 nguồn chính, mà nguồn đầu tiên chính là bộ khung do huấn luyện viên Maurizio Sarri để lại, cùng khá nhiều cầu thủ chất lượng cao đang được câu lạc bộ này cho mượn.

Đầu tiên phải kể đến những trụ cột, những ngôi sao được đánh giá cao nhất câu lạc bộ như: Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Jorginho, N'Golo Kante, Pedro, Olivier Giroud… chắc chắn sẽ là những trụ cột, là thành phần chính trong bộ khung sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Frank Lampard mùa giải 2019-2020 này. Ngoài ra, còn có những cầu thủ chất lượng cao mà Chelsea đang cho mượn, chắc chắn sẽ được đòi về để tăng cường lực lượng như: Tiemoue Bakayoko, Kurt Zouma… cộng thêm Christian Pulisic đã mua trước đó, Mateo Kovacic dược mua đứt từ Real Madrid, trong tay của huấn luyện viên Frank Lampard không thiếu những cái tên chất lượng.

Nguồn lực tiếp theo mà Frank Lampard có, đó chính là từ những cầu thủ trẻ mà vị huấn luyện viên này hiểu rất rõ sau một thời gian rất dài thi đấu cho câu lạc bộ này. Đó là những Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James, Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Izzy Brown, Lucas Piazon… tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tài năng là không hề thiếu. Trong đó Hudson-Odoi và Ruben Loftus-Cheek đã chứng tỏ được khả năng từ mùa giải trước, Tammy Abraham thể hiện được phong độ thi đấu cao trong những trận đấu giao hữu trước mùa giải mới. Những cầu thủ trẻ này chính là niềm hy vọng của Frank Lampard nói riêng và Chelsea nói chung trong mùa giải mới 2019-2020. Thậm chí đây sẽ là chỗ dựa của vị huấn luyện viên này trước mối lo về những trụ cột đã có tuổi như: Willian, Pedro, Cesar Azpilicueta, Olivier Giroud… khó lòng duy trì được phong độ cao nhất trong cả mùa giải.

Frank Lampard có thể lấy huấn luyện viên Mauricio Pochettino của câu lạc bộ Tottenham làm tấm gương noi theo. Vị huấn luyện viên này đã không chi một đồng nào vào thị trường chuyển nhượng trong 2 mùa giải liên tiếp, do câu lạc bộ phải dồn tiền xây mới sân vận động, nhưng vẫn có thể dẫn dắt Tottenham đi tới trận chung kết Champions League 2018-2019. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách rất lớn cho sự nghiệp huấn luyện của Frank Lampard, một thử thách để trở thành một huấn luyện viên hàng đầu thế giới.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201908/chelsea-mua-giai-2019-2020-tam-bat-bien-giua-dong-doi-van-bien-8124967/