Chelsea – MU: 'Mối thù' đầy duyên nợ

Tối nay (5/11), Chelsea đang khủng hoảng, HLV Mourinho cùng các học trò liệu có thể tận dụng cơ hội phá dớp đòi lại món nợ thua thảm hại 0-4 mùa trước.

Stamford Bridge vốn đi dễ khó về, là pháo đài bất khả xâm phạm của đoàn quân áo xanh. Một năm trước, Mourinho cùng các học trò phơi áo trốn này. Van Gaal hay David Moyes cũng thua sấp mặt khi dẫn MU đến làm khách.

Mourinho đang làm tốt công việc của mình ở MU.

Mourinho đang làm tốt công việc của mình ở MU.

Thực vậy, lần cuối cùng Quỷ đỏ hát khúc hoan ca chiến thắng trên sân Chelsea cách đây đã 5 năm. Dưới thời Sir Alex Ferguson, MU khuất phục đội chủ nhà với tỷ số 3-2, trong trận cầu mà cả Ivanovic lẫn Torres bị truất quyền thi đấu.

Trận đối đầu đêm nay, MU cũng không được giới chuyên môn đánh giá quá cao cho dù họ đang chơi ổn định hơn đội chủ nhà.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của thầy trò Mourinho lại chính nhờ yếu tố ổn định. Những trận đấu vừa qua MU luôn thể hiện sự lỳ lợm đến khó chịu. Trước đối thủ mạnh như Tottenham, Liverpool hay đội bóng tầm trung như Benfica, họ đều rất kiên định với lối chơi của mình để chờ đợi thời cơ tung đòn kết liễu.Lối chơi này đặc biệt phù hợp khi đối đầu Chelsea thời điểm hiện tại

Trong khi đó, Chelsea mới chỉ có 19 điểm ở mùa giải năm nay, họ đang kém đội đầu bảng Man City tới 9 điểm, vì thế cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch rất khó khăn. Diego Costa và Matic đã ra đi nhường chỗ cho Morata và Bakayoko, bởi vậy Chelsea mất đi sự ổn định. “The Blues” thời điểm này có thể thua bất kỳ lúc nào và trước bất kỳ đối thủ nào. Ngay trận mở màn họ đã thua Burnley trên sân nhà cùng 2 thẻ đỏ, tiếp đó để Crystal Palace hạ nhục và mới nhất là thất bại tan nát 0-3 trên sân Roma.

Tiếp MU trên sân nhà, mục tiêu của Chelsea buộc phải là ba điểm. Chủ tịch Roman Abrahimovich rất nhiều tiền nhưng kiên nhẫn với ông là thứ xa xỉ. Chiếc ghế của Conte đang lung lay dữ dội, nhất là sau khi Ancelotti bị Bayern sa thải. Tỷ phú người Nga rất thân với người đồng hương của Conte và thậm chí truyền thông Anh còn đồn đoán về một cuộc gặp gỡ giữa Ancelotti và đại diện Chelsea đâu đó tại Italia.

Với M.U, Mourinho đang tạo ra lối chơi cực kỳ khó chịu trong những trận đại chiến. Hãy xem những gì họ thể hiện trong các trận gặp Liverpool và mới đây là Tottenham. Quỷ đỏ của Mourinho đá không đẹp, thậm chí vô cảm, nhưng để đánh bại họ thì không hề đơn giản. Đây sẽ tiếp tục là bộ mặt mà M.U thể hiện đêm nay.

Quá tam ba bận, lần thứ 3 trở lại Stamford Bridge trên cương vị HLV của M.U, sự lỳ lợm, ổn định của Quỷ đỏ rất có thể sẽ giúp Mourinho phục hận thành công.

Thành tích đối đầu

Chelsea thắng 5/6 trận trước MU gần nhất trên sân nhà. Hồi tháng 3 vừa qua, Chelsea thắng 1-0 trong khuôn khổ tứ kết FA Cup.

Trước cuộc gặp gỡ hồi tháng 4 (MU thắng 2-0), Quỷ đỏ đã trải qua chuỗi 12 trận liền không biết đến mùi chiến thắng khi giao đấu Chelsea.

Lần cuối cùng MU đánh bại The Blues ở Stamford Bridge là tháng 10/2012. Chicharito là người ghi bàn quyết định giúp đoàn quân Red Devils thắng 3-2 nghẹt thở.

Nguyễn Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/chelsea-mu-moi-thu-day-duyen-no-a208078.html