Chelsea mời Campos ngồi ghế GĐĐH với lương 135.000 bảng mỗi tuần

Chelsea có lẽ rất nghiêm túc với vụ chiêu mộ GĐĐH Luis Campos từ PSG khi sẵn sàng trả ông mức lương cực cao lên tới 135.000 bảng mỗi tuần.

Câu lạc bộ London muốn cựu huấn luyện viên người Bồ Đào Nha giám sát việc xây dựng lại đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 và đương nhiên là cả thời gian tiếp theo. Nhưng đó chỉ là kế hoạch và Chelsea cần thời gian lẫn tiền bạc để thuyết phục Luis Campos rời PSG. Campos năm nay 58 tuổi và mới àm cố vấn bóng đá cho Paris Saint-Germain kể từ tháng 6 vừa qua. Thật khó tin rằng PSG lại có thể để mất Campos vào tay Chelsea.

Tin từ nước Anh, Chelsea thật sự “thèm khát” Campos. Họ đề nghị cố vấn bóng đá của Paris Saint-Germain, Luis Campos, mức lương khổng lồ 7 triệu bảng mỗi năm để chuyển đến Stamford Bridge. Đây là con số rất cao cho 1 người điều hành. Thậm chí còn cao hơn nhiều so với các cầu thủ bóng đá. Điều đó cho thấy Chelsea trọng thị Campos tới mức nào.

Kèm theo đó, Boehly cũng sẽ trao cho Campos khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ 300 triệu euro (261 triệu bảng) để mua sắm đội hình. Không có điều khoản nào trong hợp đồng của Campos với nhà vô địch Pháp ngăn cản anh chấp nhận lời mời của Chelsea.

Tuy nhiên, các báo cáo tương tự cho thấy PSG sẽ được hưởng một số khoản bồi thường. Chủ sở hữu mới của Chelsea là đồng tỷ phú người Mỹ Todd Boehly có vẻ không hài lòng với cả màn trình diễn và cấu trúc của đội kể từ sau khi mua lại từ Roman Abramovich. Do đó, Boehly cần có sự thay đổi từ thượng tầng và HLV (sa thải Thomas Tuchel và bổ nhiệm Graham Potter). Bây giờ, người ta hiểu rằng Boehly cần nhiều hơn thế.

Chelsea dự định đầu tư mạnh mẽ trở lại vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 bất chấp đã khi chi 261 triệu bảng - kỷ lục câu lạc bộ để mua cầu thủ mới trong mùa hè này để mang về i Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka, Cesare Casadei, Gabriel Slonina, Omari Hutchinson, Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang và Denis Zakaria.

Việc bổ nhiệm một giám đốc thể thao đã được thảo luận với Potter trước khi vị HLV người Anh được thuê để thay thế Thomas Tuchel, người đã bị sa thải trước đó sau 20 tháng tại vị. Potter nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò này sau khi làm việc thành công song song với một giám đốc kỹ thuật tại Sân vận động Amex.

Campos thì quá nổi tiếng ở châu Âu. Ông đã làm nên danh tiếng của mình ở Monaco và Lille. Dưới bàn tay ma thuật của ông, 2 CLB trên có lợi nhuận cực lớn từ việc bán cầu thủ dù mua với giá phải chăng. Thậm chí còn tạo ra đội hình đủ mạnh để giúp họ đăng quang Ligue 1. Những bản hợp đồng mà Monaco và Lille đã tạo ra lợi nhuận lớn dưới thời Campos bao gồm Sven Botman, Fabinho, Rafael Leão, Thomas Lemar, Victor Osimhen, Nicolas Pépé, Bernardo Silva và Kylian Mbappé...

Đó là lý do vì sao, PSG mời ông về sân Công viên các Hoàng tử và với túi tiền rủng rỉnh, họ cũng ngần ngại để giữ chân Campos trước lời mời gọi từ Chelsea.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chelsea-moi-campos-ngoi-ghe-gddh-voi-luong-135-000-bang-moi-tuan-a569528.html