Chelsea, Man City đồng loạt rút lui khỏi Super League

Tối 20/4 (giờ Anh), cả Man City lẫn Chelsea đều xác nhận rút lui khỏi dự án European Super League do vấp phải sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Tỷ phú Abramovich choáng váng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ, các cầu thủ, chính phủ Anh cũng như Liên đoàn bóng châu Âu (UEFA).

Tỷ phú Abramovich không lường trước sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Chelsea

Tỷ phú Abramovich không lường trước sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Chelsea

Khi áp lực ngày càng tăng cao, với việc nhiều CĐV tập trung bên ngoài sân Stamford Bridge la ó, chủ tịch Chelsea - Bruce Buck đã thúc giục ông chủ Abramovich thực hiện các động thái rút khỏi dự án European Super League (ESL).

Nhà tài phiệt miễn cưỡng đồng ý và vẫn còn khá sốc bởi mọi thứ sụp đổ nhanh chóng, dù mới hai ngày trước Chelsea đồng ý ký cam kết tham dự ESL.

Đến 21h30 (giờ địa phương), đến lượt Man City đăng thông báo trên website chính thức của CLB với nội dung: "CLB Man City xác nhận đã làm thủ tục rút khỏi nhóm phát triển European Super League".

Chủ tịch Uefa - Aleksander Ceferin lập tức chia sẻ: "Tôi rất vui mừng chào đón Man City trở lại gia đình bóng đá châu Âu.

Họ đã lắng nghe một cách cầu thị từ nhiều phía, đặc biệt là từ các fan hâm mộ. Động thái này cũng chỉ ra những lợi ích quan trọng mà hệ thống hiện tại mang lại cho toàn bộ nền bóng đá châu Âu."

Man City cũng xác nhận rút khỏi dự án European Super League

Như một hiệu ứng dây chuyền, giới truyền thông xứ sương mù cho hay, Arsenal sẽ là CLB tiếp theo rút khỏi dự án ESL.

Về phía MU, một động thái bất ngờ vừa xảy ra khi CLB xác nhận, GĐĐH quyền lực Ed Woodward sẽ từ chức vào cuối mùa giải này, sau 16 năm làm việc ở Old Trafford.

Được biết, chính Ed Woodward là người kết nối để ngân hàng hàng đầu nước Mỹ - JP Morgan hậu thuẫn về mặt tài chính cho European Super League.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/chelsea-man-city-dong-loat-rut-lui-khoi-super-league-729377.html