Chelsea - Man City: Điều kiện đủ để Liverpool đăng quang

Chỉ cần Man City sảy chân trong chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea ở vòng 31 diễn ra rạng sáng mai (26/6) là Liverpool sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Liverpool đã chạm một tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh sau trận thắng Crystal Palace. Ảnh: AP

Liverpool đã chạm một tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh sau trận thắng Crystal Palace. Ảnh: AP

Liverpool đã có được điều kiện cần là đánh bại Crystal Palace ở vòng 31 Ngoại hạng Anh tại Anfield. Chiến thắng hoành tráng 4 - 0 này giúp Lữ đoàn đỏ tới gần với chức vô địch mùa này hơn bao giờ hết.

Với việc đã hơn đội xếp ngay sau là Man City đến 23 điểm (86 so với 63), Liverpool chẳng phải chờ đến vòng đấu tới mà chỉ cần mong The Citizens không thắng nổi Chelsea vào đêm nay là có thể ăn mừng. Nếu kịch bản trên xảy ra, khi ấy khoảng cách giữa 2 đội lên đến 23 hoặc 22 điểm. Khoảng cách này chẳng thể san lấp trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 vòng nữa là kết thúc.

Olivier Giroud được kỳ vọng là đầu tầu cho đoàn quân trẻ Chelsea làm nên chiến thắng trước Man City. Ảnh: AP

Trở lại với trận cầu đinh của vòng 31 Ngoại hạng Anh giưa Chelsea và Man City. Thầy trò HLV Frank Lampard đang có quyết tâm và mục tiêu rõ ràng để quyết chiến. Nếu thắng, Chelsea sẽ rút ngắn khoảng cách với Leicester còn 1 điểm. Đây sẽ là điều kiện tiên quyết The Blues phải nắm lấy trước khi đối đấu trực tiếp với "Bầy cáo" ở vòng 32 để cạnh tranh vị trí thứ 3 và suất đi thẳng vào vòng bảng Champions League mùa sau.

Trong trường hợp Man City không thắng Chelsea, thậm chí một kết quả hòa tại Etihad cũng đủ để Liverpool đăng quang. Nhưng nếu Man City giành trọn 3 điểm, màn đối đầu giữa Liverpool và Man City ở vòng 32 sẽ rất được chú ý. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu mang tính bước ngoặt của mùa giải.

Tuy nhiên, đây sẽ là một trận đấu được nhận định vất vả cho The Blues, dù có được lợi thế thi đấu sân nhà. Man City đang là đội bóng có màn thể hiện ấn tượng nhất kể từ khi Premier League trở lại sau dịch bệnh. Hai trận đấu, 6 điểm trọn vẹn, 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào - điều này cho thấy Man xanh đang trở lại vũ bão và họ có thể cuốn phăng bất cứ đối thủ nào cản đường mình.Hiện tại, Chelsea đang bị Man Utd bám đuổi gắt gao ở phía sau với khoảng cách 5 điểm. Nếu sảy chân trước Man City, Chelsea sẽ phải chịu áp lực không nhỏ cho hành trình bảo vệ vị trí của mình trong Top 4 khi mùa giải khép lại.

HLV Pep Guardiola muốn giữ quân cho trận tứ kết FA Cup gặp Newcastle. Ảnh: AP

Trong khi đó, Man City sẽ hành quân tới London với sự tự tin lớn nhất, dù mùa giải gần như đã khép lại với họ khi bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 23 điểm trong cuộc đua vô địch. Qua 2 vòng đấu vừa qua, đội bóng nửa xanh thành Manchester vẫn chơi cực kỳ ấn tượng. Dù gần như không thể bảo vệ ngôi Vương, nhưng với lòng tự tôn, thầy trò HLV Pep Guardiola cũng quyết phải làm chậm ngày đăng quang của Liverpool.

HLV Frank Lampard của Chelsea có thể giúp Liverpool nâng cúp vô địch ngay sau trận đấu này. Ảnh: AP

Nếu The Citizens sảy chân trước Chelsea, thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Còn không, Liverpool và Man City sẽ phải tự quyết ở vòng đấu sau.

Trận cầu đáng chú ý giữa Chelsea và Man City sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 15 ngày 26/6.

-Trong 12 lần làm chủ nhà gần nhất trong các trận đấu chính thức, Chelsea chỉ thắng được Man City 4 lần, trong khi đó để thua 6 và hòa 2. Man City thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất.

-Đoàn quân của HLV Frank Lampard thường nhận kết quả không tốt trước những "ông lớn". Trên sân nhà ở mùa này, Chelsea bị MU đánh bại 2 - 0 tại FA Cup, bị Bayern vùi dập 3 - 0 ở Champions League, rồi bị MU loại tại Cúp Liên đoàn bằng tỷ số 2-1.

-Từ đầu mùa, số trận thắng sân khách của Chelsea còn nhiều hơn sân nhà (8 so với 7).

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/chelsea-man-city-dieu-kien-du-de-liverpool-dang-quang-20200625175353027.htm