Chelsea lựa chọn Frank Lampard hoặc Massimiliano Allegri

Tương lai của Maurizio Sarri ở Chelsea sẽ được quyết định trong vài ngày nữa. HLV người Ý muốn rời Stamford Bridge để cầm quân Juventus bởi thích môi trường quen thuộc Serie A. Phía Chelsea đưa ra đề xuất cho Juventus phải bỏ ra 5 triệu bảng để mua lại 2 năm tự do cho ông Sarri. Trong khi đó, có tin chính ông Sarri đồng ý ở lại Chelsea nếu như được quyền quyết định nhiều hơn trong các vụ mua bán cầu thủ. Cho tới nay, ông vẫn không hài lòng việc bán Cesc Fabregas cho Monaco hồi tháng Giêng 2019 mà không hỏi ý kiến ông và cũng không mua người thay thế. Người đại diện Fali Ramadani đang ở London để thúc đẩy việc quyết định tương lai của Sarri càng sớm càng tốt. Sarri nói hàng hai về tương lai "Tôi cần ngồi lại với đội bóng để chắc chắn rằng tôi sẽ làm gì cho đội bóng và đội bóng sẽ giúp đỡ gì cho tôi".

Frank Lampard.

Frank Lampard.

Coi như Maurizio Sarri rời Chelsea, thì ai sẽ là người thay thế? Có hai ứng cử viên nổi bật sẽ ngồi vào ghế nóng ở Stamford Bridge. Massimiliano Allegri vừa chia tay Juventus từng được cho sẽ thế chỗ Thomas Tuchel tại PSG lại tiết lộ với bạn bè về ý định tới Stamford Bridge tìm thử thách tại Premier League. Đẳng cấp vô địch Scudetto một hơi 5 danh hiệu thì khỏi bàn về tài năng của Allegri nếu như tỷ phú Roman Abramovich cần một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm.

Frank Lampard chưa một ngày dẫn dắt đội bóng ở giải vô địch quốc gia lại được nhắc tới. Lampard là huyền thoại Chelsea, là HLV mới chân ướt chân ráo vào nghề đã giúp Derby lọt vào trận play off Championship (thua AstonVilla). Mùa giải đầu tiên của Lampard ở Derby ấn tượng nhất là khâu sử dụng cầu thủ trẻ được đào tạo tại chỗ. Suốt triều đại Abramovich ở Stamford Bridge, chưa có huyền thoại đội bóng nào được giữ lại cầm quân. Lần này, Lampard có thể sẽ có sự khác biệt nhờ khả năng sử dụng cầu thủ trẻ? Chelsea những mùa giải gần đây có nhiều tài năng trẻ nhưng các HLV Mourinho, Conte, Sarri hiếm khi sử dụng và thường đem cho mượn rồi bán luôn. Mùa giải 2018-2019, Chelsea cho mượn cả thảy... 41 cầu thủ.

Chelsea đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng vì vi phạm điều luật công bằng tài chính và cả việc chuyển nhượng cầu thủ dưới 16 tuổi nữa. Nếu tình huống đó xảy ra thì kéo Lampard trở lại Stamford Bridge là hợp lý nhất. Huyền thoại Chelsea sẽ tránh được những tình cảnh như Odoi muốn sang Bayern Munich vì quá chán cảnh ngồi dự bị ở Stamford Bridge. Một khi tỷ phú Roman Abramovich mời gọi Lampard trở lại tức là ông phải chấp thuận để cho HLV 40 tuổi có ít nhất 2 mùa giải gầy dựng lại đội bóng chứ không phải có liền danh hiệu ở mùa giải đầu tiên. Cái khó là ông chủ người Nga luôn đòi hòi danh hiệu vô địch với bất cứ tân HLV nào mà thiếu đi sự kiên nhẫn cần thiết, nhất là với HLV trẻ tài năng như Lampard.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_207272_chelsea-lua-chon-frank-lampard-hoac-massimiliano-allegri.aspx