Chelsea lỡ cơ hội vào top 3 Ngoại hạng Anh

Việc chỉ có được 1 điểm trước đội bóng đang xếp ở nửa dưới BXH là Brighton khiến cho Chelsea bỏ lỡ cơ hội tạm thời đánh chiếm vị trí thứ 3 của Leicester City.

Chelsea chỉ có được 1 điểm trước đối thủ yếu Brighton. Ảnh: Getty.

Trước khi trận đấu diễn ra, khoảng 1.000 CĐV của Chelsea đã tổ chức biểu tình bên ngoài SVĐ Stamford Bridge nhằm phản đối việc đội nhà nằm trong nhóm 12 CLB sáng lập “Siêu giải đấu” European Super League. Sau đó cố vấn kỹ thuật của Chelsea là huyền thoại Petr Cech đã phải ra kêu gọi các CĐV ngừng biểu tình để cho xe bus chở cầu thủ hai đội có thể tiến vào bên trong khu vực thi đấu và trận đấu đã phải bắt đầu muộn hơn 15 phút.

Hơn 1.000 CĐV Chelsea đã tổ chức biểu tình bên ngoài SVĐ Stamford Bridge trước khi trận đấu với Brighton diễn ra nhằm phản đối việc CLB tham gia European Super League. Ảnh: The Guardian.

Hơn 1.000 CĐV Chelsea đã tổ chức biểu tình bên ngoài SVĐ Stamford Bridge trước khi trận đấu với Brighton diễn ra nhằm phản đối việc CLB tham gia European Super League. Ảnh: The Guardian.

Ảnh: The Guardian.

Huyền thoại của Chelsea là Petr Cech đã phải ra mặt nhằm giải tán đám đông. Ảnh: Getty.

Trở lại với diễn biến trận đấu, không có quá nhiều điểm nhấn trong 45 phút đầu tiên khi Chelsea mặc dù là đội cầm được nhiều bóng hơn nhưng đã không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Robert Sanchez bên phía Brighton.

Thế trận trong nửa đầu hiệp 2 cũng tương tự khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Việc không có một tiền đạo thực thụ ở trên sân đã khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tấn công. Mặc dù HLV Tuchel sau đó đã tung cả hai tiền đạo cắm là Werner và Giroud vào sân cùng với tài năng trẻ Hudson-Odoi nhưng cả ba cầu thủ này đều không tạo ra được quá nhiều dấu ấn khi ở trên sân.

Trong khi đó, ở bên phần sân nhà thì hai sai lầm chết người của trung vệ Zouma và tiền vệ Jorginho đã suýt chút nữa khiến cho Chelsea phải nhận bàn thua nếu như các cầu thủ Brighton nắn nót hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng và may mắn không đứng về phía đội chủ nhà khi bóng đã chạm cột dọc khung thành thủ môn Kepa sau cú cứa lòng của tiền đạo Danny Welbeck.

Mặc dù đội khách phải thi đấu thiếu người trong những phút bù giờ cuối cùng sau khi trung vệ Ben White phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân nhưng khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Chelsea tận dụng lợi thế hơn người. Qua đó đành phải chấp nhận chia điểm với Brighton ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel thừa nhận đội bóng của ông đã có màn trình diễn dưới sức trước Brighton và may mắn không phải nhận một trận thua khi hàng thủ mắc những sai lầm ở nửa cuối hiệp 2. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Đức cũng cho rằng sự cố trước khi trận đấu diễn ra đã làm ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ.

Trận hòa tương đối run rẩy này cũng khiến cho Chelsea bỏ lỡ cơ hội tạm thời đánh chiếm vị trí thứ 3 của Leicester City khi đội bóng của HLV Brendan Rodgers chưa thi đấu vòng 32, đồng thời chưa thể vượt lên trong cuộc đua top 4 khi chỉ xếp trên West Ham do hơn về chỉ số phụ, trước khi có trận cầu “sinh tử” với chính đối thủ này vào cuối tuần.

Việt Long

Theo The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chelsea-lo-co-hoi-vao-top-3-ngoai-hang-anh-post1329801.tpo