Chelsea – Liverpool: Đại chiến ở Stamford Bridge!

Thầy trò Antonio sau cú ngã ngựa ở Champions League đã đứng bật dậy với những chiến thắng chẻ tre và hồi sinh tham vọng vào tốp 4 Premier League.

Cuộc đối đầu giữa hai ông lớn tại Stamford Bridge sẽ rất căng thẳng và thú vị với tâm thế của những con gà tức nhau tiếng gáy lẫn sự kèn cựa vị thế của nhau trong thời điểm vừa gác lại những lo toan khác.

Tháng 4 trăng mật của Chelsea thật ngọt ngào với bốn chiến thắng liên tiếp để vào chung kết cúp FA với MU và đặc biệt sống lại cơ hội nhảy vào nhóm quyền lực giải Ngoại hạng Anh. Thầy trò Conte trên thánh địa Stamford Bridge trong trận cầu 6 điểm với Liverpool chắc chắn sẽ không chịu bị cầm hòa, bởi nó gần đồng nghĩa với việc bị đánh văng khỏi tốp 4 có suất chơi Champions League mùa sau.

Ba chiến thắng trước các đối thủ ở nhóm cuối bảng đã giúp Chelsea có bước chạy mạnh mẽ hơn trong cuộc đua nước rút cuối mùa. Họ đang có 66 điểm, còn kém đội hạng ba Liverpool 6 điểm nhưng con số này sẽ san bằng nếu Chelsea giành chiến thắng và còn ưu thế một trận chưa đá với Huddersfield. Đây là thời cơ không thể tốt hơn cho The Blue tăng tốc như một món quà đẹp trước nguy cơ ông thầy Conte sẽ chia tay vào cuối mùa để không còn gì phải hối tiếc.

Chelsea đang chiếm thế thượng phong trước cuộc đối đầu với Liverpool. Ảnh: GETTY IMAGES

Chelsea đang chiếm thế thượng phong trước cuộc đối đầu với Liverpool. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi Chelsea đang tiến như vũ bão ở giải quốc nội thì Liverpool có dấu hiệu hụt hơi do tập trung sinh lực quá nhiều cho đấu trường châu Âu. Thầy trò Klopp bị cầm hòa 3/4 trận gần nhất và vừa vắt kiệt sức sau hai trận bán kết Champions League vất vả trước AS Roma. Lúc này rất nhiều cầu thủ Liverpool đã thở phào với một vé chung kết còn hơn 20 ngày mới diễn ra nhưng cách chơi của Klopp không cho phép họ giữ một trạng thái thanh thản. Lối chơi tấn công rực lửa của Liverpool cũng là con dao hai lưỡi khi càng về cuối mùa, họ càng có dấu hiệu đuối sức.

Chelsea có thể yếu hơn về nội lực nhưng trên chảo lửa Stamford Bridge, họ không yếu bóng vía như trận hòa 1-1 lượt đi ở sân của Liverpool. Thêm vào đó, thầy trò Conte có lợi thế nghỉ ngơi hồi phục nhiều hơn và đặc biệt là khao khát lấy lại những gì mình đã mất. Có chút bất lợi của Chelsea ở các con số thống kê trong sáu lần gặp gỡ gần nhất chưa biết thắng Liverpool (thua hai, hòa bốn). Tuy nhiên, theo chúng tôi thì trong cuộc tái đấu này, Chelsea sẽ thắng dù với cách biệt không lớn.

Trong khi đó, cuộc chiến tốp 4 Premier League tương đối dễ thở hơn cho các thế lực khác. MU làm khách trên sân của Brighton sẽ không khó để lấy 3 điểm và chạy nhanh hơn đến ngôi á quân. Tương tự, đội hạng tư Tottenham chơi ở sân đối thủ đang xếp chót bảng West Brom và rất cần một chiến thắng để giờ chót gây bất ngờ qua mặt cả Liverpool.

Man. City chờ thiết lập những kỷ lục

Tân vương Man. City trong ngày nhận cúp trên sân nhà Etihad dự báo sẽ làm một cơn mưa gôn vào lưới Huddersfield. Nhà vô địch Premier League vẫn còn một thú vui khác là sưu tập những kỷ lục. Mục tiêu gần nhất của thầy trò HLV Pep Guardiola là phá kỷ lục nhà vô địch có nhiều điểm nhất do Chelsea đang nắm giữ ở mùa bóng 2004-2005 với 95 điểm, trong khi Man. City hiện có 93 điểm. Họ cũng chỉ cần hai bàn thắng nữa để lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất của bóng đá Anh (vẫn là Chelsea từng ghi 103 bàn mùa 2009-2010, còn Man. City hiện có 102 bàn). Thêm nhiều kỷ lục, cuộc vui của nhà vô địch Man. City càng có nhiều ý nghĩa hơn.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/chelsea-liverpool-dai-chien-o-stamford-bridge-768874.html