Chelsea không còn là 'vùng đất hứa' cho người Brazil

Willian sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea khi mùa giải hiện tại kết thúc. Anh sẽ ra đi và điều này đồng nghĩa với việc mùa tới, The Blues sẽ không còn một cầu thủ Brazil nào trong đội hình. Stamford Bridge từng là mảnh đất hứa cho những ngôi sao samba. Nhưng truyền thống đó giờ không còn nữa….

Nơi dàn sao Brazil hội tụ

Willian.

Willian.

Mối quan hệ Chelsea-Brazil này xuất hiện khi một trong những cố vấn quan trọng của Roman Abramovich, ông Piet de Visser gặp gỡ tay cò có tầm ảnh hưởng ở Brazil, Giuliano Bertolucci. Chính cặp đôi này đã đạo diễn vụ đưa trung vệ Alex sang Stamford Bridge hồi năm 2004. Sau này, Bertolucci lại móc nối làm ăn với Kia Joorabchian, người sáng lập công ty Media Sports Investments và là đối tác chính của CLB nổi tiếng tại Brazil (Corinthians). Kể từ đó, thông qua Bertolucci và Joorabchian, Chelsea luôn chuộng chiêu mộ những cầu thủ từ đất nước từng 5 lần vô địch World Cup. Một số ngôi sao Brazil quan trọng nhất The Blues trong thập kỷ qua như Oscar, Ramires, David Luiz, Willian là các bản hợp đồng được đạo diễn bởi cặp Bertolucci-Joorabchian.

Chưa hết, Chelsea từng chi tổng cộng 20 triệu bảng để chiêu mộ 4 tài năng trẻ Brazil là Lucas Piazon, Nathan, Kenedy và Wallace. Trong đó, Piazon được đặt rất nhiều kỳ vọng trở thành “Kaka mới”. Nói vậy để thấy, Chelsea trong quá khứ từng nhảy điệu samba.

Stamford Bridge không còn là miền đất lành

Tuy nhiên, truyền thống dùng người Brazil ở The Blues xem ra không còn kéo dài lâu nữa. Hợp đồng của Willian với Chelsea sẽ hết hạn vào mùa Hè. Anh sẽ không gia hạn. Nếu Willian ra đi và The Blues không mua thêm ai là đồng hương của tiền vệ tấn công này thì mùa tới, đội hình đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không còn một người Brazil nào.

Chưa hết, những tài năng trẻ Brazil mà Chelsea từng đặt rất nhiều kỳ vọng cũng đang trở thành nỗi thất vọng. Lucas Piazon, Nathan, Kenedy liên tục bị đem cho mượn và tới lúc này mới chỉ chơi tổng cộng 15 trận cho The Blues. Câu hỏi đặt ra là vì sao Stamford Bridge không còn là miền đất hứa cho các ngôi sao Brazil?

Tim Vickery, cây bút chuyên phụ trách về bóng đá Nam Mỹ nhận xét lý do lớn nhất nằm ở “chất lượng các cầu thủ mà Chelsea và Brazil đào tạo ra lúc này”. Nghĩa là, tự bản thân The Blues hiện tại đã đào tạo và phát triển được nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nên họ không cần nhập khẩu những món hàng từ Brazil nữa. Chính điều này khiến mối quan hệ Chelsea-Brazil trên đường kết thúc. Sự thật đúng như Tim Vickery nhận xét. Hãy nhìn vào đội hình 1 Chelsea mùa này. Rất nhiều trụ cột của The Blues là các sản phẩm cây nhà lá vườn và họ đều là người Anh như Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James… Đội trẻ Chelsea đã vô địch FA trẻ ở 6/8 mùa gần nhất với nòng cốt là những tài năng bản địa. Vậy việc gì họ phải tốn tiền đầu tư vào các cầu thủ Brazil?

Một lý do nữa là các bản hợp đồng từ Brazil không còn mang lại hiệu quả. Ví dụ, Alexandre Pato tới Stamford Bridge năm 2016 nhưng chỉ chơi đúng 2 trận, ghi 1 bàn. Hay Wallace, người gia nhập đội bóng thành London từ năm 2013 nhưng tới tận khi trở lại quê hương đầu quân cho Figueirense hồi năm ngoái thì vẫn chưa đá cho Chelsea trận nào trong suốt 9 năm.

Người Brazil gây thất vọng lớn nhất ở The Blues thậm chí còn là một HLV rất nổi tiếng ở xứ samba: Luiz Felipe Scolari. Năm 2002, Scolari từng vô địch World Cup với Brazil. Ông tới Chelsea vào Hè 2008 với rất nhiều sự kỳ vọng sẽ mang tới lối chơi tấn công cho The Blues. Nhưng cuối cùng, tới tháng 2/2009, Scolari đã bị sa thải.

Kể từ năm 2007 tới nay, Chelsea luôn có ít nhất 1 người Brazil trong đội hình. Nhưng xem ra truyền thống này không còn được duy trì nữa. Điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều về chuyên môn, mà chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của The Blues ở đất nước Nam Mỹ.

Chelsea là đội bóng Anh được yêu thích nhất tại Brazil

Theo cuộc khảo sát hồi năm 2018, Chelsea chính là đội bóng có nhiều CĐV thứ 5 ở Brazil, với 320.000 follows, chỉ sau nhóm Barcelona, Real Madrid, PSG và Bayern Munich. The Blues chính là đội bóng Anh được yêu thích nhất ở Brazil nhờ việc đội hình của họ luôn được duy trì một số lượng cầu thủ xứ samba nhất định.

6 - David Luiz là cầu thủ Brazil giành nhiều danh hiệu nhất ở Chelsea với 6 chức vô địch các loại. Willian xếp sau với 5 danh hiệu.

Theo Minh Việt/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-khong-con-la-vung-dat-hua-cho-nguoi-brazil/20200417090725004